Thầy giáo ở Vĩnh Phúc nhận giải thưởng Toán học danh giá

Long Anh | 22/02/2022, 14:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thầy giáo Lê Xuân Đại – Giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vừa được Hội Toán học Việt Nam trao giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2021.

Thầy giáo Lê Xuân Đại (ở giữa) trong buổi nhận giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)Thầy giáo Lê Xuân Đại (ở giữa) trong buổi nhận giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Giải thưởng Lê Văn Thiêm là giải thưởng của Hội Toán học Việt Nam, tổ chức trao giải lần đầu vào năm 1990. Mỗi năm, giải được trao cho 1 - 2 thầy giáo dạy Toán và 2 - 4 học sinh THPT xuất sắc, có nhiều đóng góp cho ngành Toán học Việt Nam. Người được vinh danh sẽ nhận được một giấy chứng nhận, một huy chương và phần thưởng.

Tại giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2021, Vĩnh Phúc có 1 giáo viên được nhận giải là thầy Lê Xuân Đại. Được biết, trong quá trình hơn 30 năm bình chọn, trao giải thưởng này, thầy giáo Lê Xuân Đại là giáo viên trẻ tuổi nhất.

Thầy Đại công tác trong ngành GDĐT Vĩnh Phúc từ năm 2004, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Trong đó, có 17 năm giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Từ năm 2012, thầy Đại bắt đầu có học sinh do thầy bồi dưỡng đạt giải học sinh giỏi (HSG) quốc gia.

Trong 10 năm tiếp theo, thầy đã giảng dạy, phối hợp giảng dạy, bồi dưỡng cho hơn 30 lượt học sinh đạt giải tại các kỳ thi chọn HSG quốc gia và Olympic quốc tế; nổi bật là 2 giải Nhất kỳ thi chọn HSG quốc gia; 3 Huy chương quốc tế các loại gồm em Hoàng Đỗ Kiên, đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học năm 2013, em Vương Tùng Dương đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán học năm 2019 và Vũ Ngọc Bình đoạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học năm 2021.

Trước thầy giáo Lê Xuân Đại, ngành GDĐT Vĩnh Phúc đã có 2 học sinh, 1 giáo viên của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được nhận giải Lê Văn Thiêm gồm: Nguyễn Xuân Trường, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế năm 2002 được nhận giải thưởng năm 2002; Hoàng Thị Thúy Hồng được nhận giải thưởng năm 2007, thầy giáo Nguyễn Duy Liên được nhận giải thưởng năm 2012.

Bài liên quan
Vinh danh 10 tập thể và 10 cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021
(GDTĐ) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy giáo ở Vĩnh Phúc nhận giải thưởng Toán học danh giá