Zhidou A01 không có cốp để đồ (Ảnh: Otofun).
Phía sau vô-lăng có sự xuất hiện của một màn hình đặt nổi hiển thị thông tin. Xe không có màn hình giải trí, mà thay vào đó, người dùng có thể phát nhạc qua USB cắm vào bảng điều khiển nhỏ bên trái vô-lăng. Ở bên phải có núm xoay chỉnh số, nút điều khiển hệ thống điều hòa 2 chiều, khởi động nút bấm.
Bảng táp-lô chỉ có 2 cửa gió điều hòa (Ảnh: Otofun).
Dù là một mẫu xe giá rẻ nhưng Zhidou A01 lại được trang bị cửa sổ trời, tất nhiên chỉ có thể đóng/mở bằng tay (Ảnh: Otofun).
Cổng sạc được đặt ở chính giữa đuôi sau (Ảnh: Otofun).
Trang bị an toàn của Zhidou A01 dưới cả mức cơ bản khi không có cả túi khí nhưng vẫn có phanh đĩa trên cả 4 bánh cũng như hệ thống treo độc lập. Do đó, người dùng cần cân nhắc thật kỹ nếu như quan tâm tới mẫu xe này.
Nhắm tới yếu tố giá rẻ nên những trang bị trên Zhidou A01 gần như không có, xe nhắm tới yếu tố tiết kiệm cũng như khả năng che nắng/mưa (Ảnh: Otofun).
Với chính sách hỗ trợ xe điện từ Chính phủ như miễn 100% lệ phí trước bạ, dòng xe xanh này đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết khiến các mẫu xe điện Trung Quốc quyết định "tiến quân" vào thị trường Việt bất chấp khách hàng còn nhiều định kiến về chất lượng.
Ngoài Zhidou A01, một mẫu xe điện cỡ nhỏ khác là Wuling HongGuang MiniEV cũng sẽ được mở bán tại nước ta trong thời gian tới. Xe có cấu hình 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi đầy đủ hơn với mức giá theo giới chuyên gia dự đoán vào khoảng 200-300 triệu đồng.
Wuling HongGuang MiniEV sẽ được TMT Motors lắp ráp trong nước, tại nhà máy đặt ở Hưng Yên (Oto+).