Thí điểm mô hình sử dụng mạng xã hội cho học sinh và sinh viên

Minh Cương | 13/09/2022, 11:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 12/9, Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh ra mắt mô hình thí điểm “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh".

Đây là một trong 4 trường học được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm này.

Mô hình này được triển khai thông qua việc thành lập các trang mạng zalo, facebook, fanpage, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, chương trình ngoại khóa, thiết lập đường dây nóng…. để hỗ trợ kịp thời và trang bị những kiến thức, nâng cao kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử cho học sinh, sinh viên, lan tỏa những việc làm, những hành động đẹp, khích lệ tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của học sinh và phòng tránh những tác hại do mạng xã hội gây ra.

Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, hiện có trên 50 cán bộ giảng viên và gần 700 học sinh sinh viên. Hiện 100% giáo viên, học sinh, sinh viên đều có điện thoại thông minh kết nối internet và đều sở hữu ít nhất một tài khoản facebook và tài khoản zalo.

Sau lễ ra mắt, Trường Cao đẳng Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng mạng xã hội an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh; thành lập câu lạc bộ lý luận trẻ; tổ chức ngoại khóa tìm hiểu về sử dụng mạng xã hội an toàn 1 lần/năm; tổ chức biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về vấn đề an ninh mạng 1 buổi/1 năm…

Trước đó, ngày 27/5, Trường THPT Hòn Gai là đơn vị đầu tiên tổ chức Lễ Công bố và ra mắt mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 9 này sẽ tiếp tục tổ chức Lễ công bố và ra mắt mô hình thí điểm tại 2 đơn vị còn lại là Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Sau khi đánh giá hiệu quả thí điểm tại 4 đơn vị, mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí điểm mô hình sử dụng mạng xã hội cho học sinh và sinh viên