Giáo dục

Thí sinh bày tỏ cá tính trong bài thi Ngữ văn

{Ngày xuất bản}

Hoàn thành bài thi Ngữ văn sáng 27/6, nhiều thí sinh cho biết đề thi Ngữ văn hay, vừa quen vừa mới lạ.

Phần thí sinh quan tâm nhất là bày tỏ suy nghĩ về việc tôn trọng cá tính. Phần làm văn tác phẩm quen thuộc, đã được thầy cô ôn luyện kỹ.

Ra khỏi trường thi trong tâm trạng phấn khởi, em Nguyễn Quế Như, học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (TP Cần Thơ) chia sẻ: Đề Ngữ văn năm nay vừa lạ vừa quen, đề thi vẫn có phần quen thuộc trong ngữ liệu sách giáo khoa và phần ngữ liệu từ đoạn trích. Em và các bạn thích nhất là nội dung tôn trọng cá tính.

Riêng phần làm văn, Quế Như cho biết bài thơ Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm rất quen thuộc. Em và các bạn có học, chuẩn bị chu đáo nên yên tâm về phần thi này. Câu này chiếm 5 điểm nên em tập trung làm bài thi thật chu đáo, đúng trọng tâm để đạt được điểm cao.

Thí sinh vui vẻ ra về sau khi thi xong môn Ngữ văn.
Thí sinh vui vẻ ra về sau khi thi xong môn Ngữ văn.

Tại tỉnh Sóc Trăng, thí sinh rời trường thi với những nụ cười tươi vì làm được bài.

Kết thúc giờ làm bài môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh ở Sóc Trăng phấn khởi vì đề cho một đoạn thơ trong bài thơ Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

Thí sinh Vũ Kim Yến, học sinh Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) cho biết: Bài thi Ngữ văn em làm được trên 7 điểm vì đề không quá khó, nằm trong dự đoán của em.

Còn thí sinh Trà Đào Thanh Trúc, học sinh Trường THPT Hoàng Diệu cho biết thêm, em rất ấn tượng với đề nghị luận xã hội bàn về "tôn trọng cá tính". Với đoạn thơ đầu trong bài thơ Đất Nước thì các em đã được dạy và ôn kỹ lưỡng. Đây là một đề hay, đầy cảm xúc.

Tại tỉnh Tiền Giang, thí sinh thi xong môn Ngữ văn trong tâm trạng nhẹ nhàng, vui vẻ. Vừa ra khỏi trường thi, em Hồ Hoài Thương, học sinh lớp 12B Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho) cho biết, đề thi tương đối dễ thở, nhẹ, nhàng và vừa sức, em tâm đắc nhất ở đoạn đọc hiểu. Theo em đoạn này rất hay.

Với nghị luận xã hội, theo em Nguyễn Minh Trí, lớp 12T2, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, việc tôn trọng cá tính là cần thiết khi cá tính ấy không ảnh hưởng đến người xung quanh, không ảnh hưởng đến xã hội. Bài thơ Đất nước không nằm ngoài dự đoán thí sinh…

Kết thúc môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, nhiều sĩ tử Quảng Bình tự tin vì đề năm nay “vừa sức”.

Rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ, em Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bố Trạch) là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi sớm và tự tin sẽ đạt từ điểm khá trở lên với môn Ngữ văn.

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi vì làm được bài.
Thí sinh phấn khởi rời phòng thi vì làm được bài.

“Em ôn các tác phẩm đồng đều chứ không tập trung vào bất cứ tác phẩm nào. Nên đề ra tác phẩm Đất Nước, cá nhân em không lo lắng lắm. Để hoàn thành cả bài, em mất khoảng 90 phút và tự tin sẽ đạt được từ 8 điểm”, Quỳnh chia sẻ.

Cổng trường điểm thi (Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bố Trạch) vừa mở, em Nguyễn Minh Tứ nhanh chóng tìm mẹ để thông báo bản thân làm được bài.

Khi được hỏi về đề, Tứ chia sẻ: “Em rất thích phần đọc hiểu của đề Ngữ văn năm nay, đặc biệt là câu hỏi nghị luận xã hội về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính, em khá tự tin về bài làm của mình”.

Theo đánh giá của giáo viên Ngữ văn tại Trường THPT Lê Quý Đôn, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm nay có nhiều “đất” để thí sinh thể hiện suy nghĩ cá nhân. Học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là đảm bảo để xét tốt nghiệp; học sinh khá có thể đạt được điểm 7 và học sinh giỏi có thể đạt từ 8 điểm trở lên.

Tại Bắc Ninh, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lý Nhân Tông (TP. Bắc Ninh) rời khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên – Ngữ văn.

Thí sinh Bắc Ninh rạng rỡ sau bài thi môn Ngữ văn.
Thí sinh Bắc Ninh rạng rỡ sau bài thi môn Ngữ văn.

Em Nguyễn Đức Chiến (lớp 12A2, Trường THPT Lý Nhân Tông) nhận xét đề thi khá dễ so với em, nếu so với đề văn năm ngoái có vẻ dễ hơn. Em kỳ vọng được trên 8 điểm môn Ngữ văn. "Dù là khối A00, em hoàn thành bài thi rất tốt, với các nội dung kiến thức ngoài sách giáo khoa...", Chiến chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, Hồng Ánh lớp 12A13, Trường THPT Lý Nhân Tông đánh giá, câu phân tích đề Ngữ văn hơi dài. Vì vậy, phải phân bổ thời gian phù hợp để hoàn thành tốt bài thi. "Sau môn Văn, trưa em về ôn công thức môn Toán để hoàn thành ngày thi đầu tiên được tốt nhất...", Hồng Ánh nói.

Tại điểm thi Trường THPT huyện Sông Mã (Sơn La), thí sinh Lò Phương Trang, điểm thi trường THPT huyện Sông Mã tươi cười nói. “Đề môn Ngữ văn với em khá hay. Em thấy rất dễ làm. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội. Em thấy đề văn không trừu tượng chút nào. Về phần làm văn, đây là một tác phẩm em ôn luyện kỹ từ trước kỳ thi bắt đầu. Trong các câu hỏi ở đề thi em đều làm bài rất tốt. Em tự đánh giá sẽ đạt 9 điểm môn thi đầu tiên này”.

Học sinh trường THPT Chiềng Sinh cười vui vẻ sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn.
Học sinh trường THPT Chiềng Sinh cười vui vẻ sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn.

Còn em Nguyễn Mạnh Dũng, thí sinh thi tại điểm thi trường THPT huyện Mai Sơn vui vẻ nói: “Em thấy thoải mái sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn. Đề thi năm nay không khó lắm, phần đọc hiểu khá nhẹ nhàng với em. Em làm bài được gần 100%. Vì môn văn là sở trường của em. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu cũng phần nào giúp em không bị mệt mỏi nên làm bài thi rất hiệu quả. Chiều nay bước vào thi môn Toán, em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt điểm cao”.

Các sỹ tử ở Sơn La đều nhận xét làm bài tốt môn Ngữ Văn.
Các sỹ tử ở Sơn La đều nhận xét làm bài tốt môn Ngữ Văn.

“Em theo Ban A nên môn Ngữ Văn là sở đoản của em. Vì thế trước khi bước vào thi môn này, em đã tham khảo rất nhiều đề của các năm trước, vì thế em làm bài khá ổn. Văn của em không dài, chỉ đủ ý thôi. Nói chung em hài lòng với bài làm của mình’’, em Quàng Văn Long, thí sinh điểm thi THPT Chiềng Sinh nhận định.

Tại tỉnh Hòa Bình, em Bùi Thị Mai, điểm thi Trường THPT huyện Kim Bôi chia sẻ: “Mới đầu bước vào phòng thi môn Văn em rất hồi hộp, không biết có trúng những bài em tập trung ôn luyện trước đó hay không. Sau khi khi đọc đề thi, em thấy khá nhẹ nhõm, đề rất dễ hiểu và dễ làm. Em thấy hợp với năng lực của em. Em viết văn được 2 tờ thi nên em tự tin sẽ đạt điểm cao ở môn thi đầu tiên này”.

Học sinh ở điểm thi trường THPT Công nghiệp Hòa Bình vui vẻ sau khi kết thúc môn Ngữ Văn.
Học sinh ở điểm thi trường THPT Công nghiệp Hòa Bình vui vẻ sau khi kết thúc môn Ngữ Văn.

“Đề thi văn khá hay và độc đáo, em đã chuẩn bị sẵn sàng ngày từ đầu nên không bị áp lực hoặc hồi hộp. Đọc bài thi 1 lúc là em tiến hành viết theo ý hiểu của mình. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội, đề rất thực tế và phù hợp. Thời gian làm bài 120 phút nhưng em em viết bài văn khá dài, được 3 tờ. Vì vậy, em tự tin sẽ đạt 9 điểm”, em Vì Phương Nhung, học sinh trường THPT huyện Mai Châu nói.

Tại tỉnh Quảng Nam, nhận xét sau khi thi, em Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ, ở phần đọc hiểu và trả lời câu hỏi, phần này em làm được. Theo em Kiệt, ở đoạn đọc hiểu thí sinh đã được ôn tập khá kỹ và nội dung sát với đề thi thử mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Thí sinh ở Quảng Nam tươi cười sau khi thi môn Ngữ văn.
Thí sinh ở Quảng Nam tươi cười sau khi thi môn Ngữ văn.

“Ở phần nghị luận xã hội, đây là phần khá hay nói về cá tính của mỗi cá nhân. Ở đây chúng ta có thể nói lại ý kiến của cá nhân, tôn trọng ý kiến của mỗi người. Phần văn học thì đoạn trích Đất nước được em ôn tập khá kỹ. Em làm được khoảng 7 điểm. Em hài lòng với phần thi của mình”, Anh Kiệt nói.

Em Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ sau khi thi.
Em Huỳnh Nguyễn Anh Kiệt - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ sau khi thi.

Tương tự em Bùi Ngọc Minh Triết cho hay, em thích nhất câu nghị luận xã hội. Bởi nó có thể cho chúng em nói ra chính kiến của mình. “Tôn trọng cá tính của người khác cũng chính là tôn trọng cá tính của chính mình. Riêng phần nghị luận văn học, bài thơ Đất nước được em ôn tập khá kỹ. Năm nay đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng nên việc đưa bài thơ Đất nước vào đề thi là hợp lý. Em dự kiến khoảng 7- 7,5 điểm môn Ngữ văn”, em Triết chia sẻ.

Tại Cà Mau, em Vương Tâm Vy học sinh Trường THPT Cà Mau (TP Cà Mau) cho biết, ở trường học văn chỉ ở mức trung bình, nên trước kỳ thi em khá lo lắng về môn này.

“Em thấy đề thi phần đọc hiểu hơi khó đối với em, đặc biệt ở câu 3 và câu 4 phải vận dụng nhiều kiến thức từ sách vở đến thực tiễn cuộc sống, em nghĩ phần này mình bị điểm thấp”, Tâm Vy cho biết.

Nhiều thí sinh nhận xét phần đọc hiểu môn Ngữ Văn hơi khó.
Nhiều thí sinh nhận xét phần đọc hiểu môn Ngữ Văn hơi khó.

Phan Thị Ngọc Xuân, học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau) nhận xét: Về tổng quan đề thi Ngữ Văn vừa sức với thí sinh, riêng phần đọc hiểu (3 điểm) hơi khó, phải suy nghĩ vận dụng kiến thức cuộc sống. Tuy nhiên, em nghĩ phần đọc hiểu chỉ khó với thí sinh không giỏi môn Văn, còn thí sinh giỏi Văn sẽ làm được phần này.

Rời khỏi phòng thi với tâm trạng vui tươi, phấn khởi Lưu Quốc Triệu, Trường THPT Hồ Thị Kỷ cho biết mình học khá môn Văn nên thấy đề thi năm nay dễ “Em làm được tất cả các câu hỏi, còn dư thời gian, em hy vọng mình sẽ được điểm 8 trở lên ở môn thi này”, Quốc Triệu nói.

Tại điểm thi trường THPT Thông Nông, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, hai em Trương Tiểu Băng và Nông Quỳnh Chi là hai thí sinh rời phòng thi sớm nhất. Với nụ cười rạng rỡ, em Trương Tiểu Băng phấn khởi cho biết: Với câu hỏi nghị luận xã hội về tôn trọng cá tính, em thấy nó rất hay và phù hợp với cuộc sống hiện tại. Đặc biệt đối với lúa tuổi 18 như chúng em, đang muốn thể hiện cá tính của mình. Em lấy dẫn chứng từ bản thân để vận dụng vào bài viết.

Thí sinh Trương Tiểu Băng và Nông Quỳnh Chi rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ
Thí sinh Trương Tiểu Băng và Nông Quỳnh Chi rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ

Đứng cạnh bên bạn, em Nông Quỳnh Chi nhận xét: So với đề thi năm trước, đề Ngữ văn năm nay dễ hơn một chút. Đây cũng là điều khiến em lo lắng vì đề thi dễ thì có thể điểm chuẩn cũng sẽ cao hơn. Môn thi đầu tiên đã diễn ra khá suôn sẻ, mong rằng các môn thi sau cũng sẽ như vậy.

Tại Bắc Kạn, là một trong những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, em Nguyễn Thu Huyền, dự thi tại điểm trường THPT Bắc Kạn cho biết, đối với phần đọc hiểu, em làm tương đối tốt, nhưng đến phần làm văn, em bị bất ngờ bởi đề thi vào tác phẩm “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm. Do không ôn tập kỹ nên phần này bài làm của em không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Tuy vậy, cũng có những thí sinh rất tự tin, phấn khởi khi hoàn thành tốt bài thi của mình. Em Mai Quốc Khánh, học sinh lớp 12A2 trường THPT Bắc Kạn nhận xét đề thi khá dễ so với em và cũng chia sẻ tự tin đã hoàn thành bài thi rất tốt, không có nội dung kiến thức ngoài sách giáo khoa.

Tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (tỉnh Yên Bái), các thí khá hứng khởi khi làm tốt bài thi của mình.

Làm bài thi môn Văn tốt, các em học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành rất vui vẻ.
Làm bài thi môn Văn tốt, các em học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành rất vui vẻ.

Em Nguyễn Thế Thiệp, học sinh lớp 12 Chuyên Lý của Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành, học sinh đầu tiên ra khỏi khu vực thi vui vẻ cho biết: Đề thi Văn năm nay khá vừa sức với em. Em rất vui vì đã làm tốt bài thi của mình.

Cũng như Nguyễn Thế Thiệp, các em học sinh khác đều ra khỏi khu vực thi với tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ.

Thí sinh tại Thái Nguyên nhận xét, đề thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có cấu trúc, dạng câu hỏi quen thuộc nên không làm khó cho đa số thí sinh. Bên cạnh đó, đề thi cũng có câu hỏi đáp ứng tốt yêu cầu ở mức độ vận dụng cao, giúp thí sinh thể hiện được quan điểm, chính kiến của mình.

Thí sinh phấn khởi ra khỏi điểm thi tại trường THPT Ngô Quyền, TP Thái Nguyên.
Thí sinh phấn khởi ra khỏi điểm thi tại trường THPT Ngô Quyền, TP Thái Nguyên.

Em Lê Thuý Hiền, học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đề thi môn Ngữ văn năm nay rất hay, đề tài sâu sắc và hấp dẫn. Với đề thi này, Thuý Hiền dự đoán mình có thể đạt điểm 8.

Cũng tự tin với bài thi môn Ngữ văn, em Trần Trung Kiên, học sinh Trường THPT Ngô Quyền, TP Thái Nguyên cho rằng, đề thi năm nay khá thú vị, vừa sức với học lực của thí sinh. “Đề thi rơi vào đúng trọng tâm ôn tập mà chúng em đã được học trong chương trình. Với đề thi này, em có thể đạt 8,5 điểm” - Trung Kiên cho biết.

Tại Hải Phòng, Em Nguyễn Hoàng Thành An, thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Cát Bà (huyện Cát Hải) cho hay, em học lớp Khoa học Tự nhiên nên với em đề thi Ngữ văn sáng nay hơi dài. Ngữ liệu văn học phong phú, câu hỏi đúng cấu trúc định dạng. Em mong muốn được trên 7 điểm.

Hơn 25.600 thí sinh tại Hải Phòng hoàn thành môn thi đầu tiên.
Hơn 25.600 thí sinh tại Hải Phòng hoàn thành môn thi đầu tiên.

Đoàn Thị Khánh Linh, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cát Hải cho hay, đề thi Ngữ văn bao gồm 2 phần. Phần Đọc hiểu là một đoạn trích với 4 câu hỏi khá dài. Phần Làm văn theo cấu trúc định dạng và các dạng đề chúng em đã từng được học nên việc làm bài cũng không quá khó. Hơn nữa phần Làm văn là một đoạn trích Đất Nước trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng khá hay. Em hy vọng sẽ được khoảng 7-8 điểm.

Thí sinh Lê Dung - Điểm thi Trường THPT Cát Bà cũng chia sẻ, em đã học khá kỹ môn Ngữ văn nên tự tin với bài thi của mình. Dung hy vọng điểm thi được trên 8 để đỗ nguyện vọng 1 vào trường Luật mà em hằng mơ ước.

Tại Lai Châu, là thí sinh ra khỏi Điểm thi trường PTDTNT THCS&THPT Sa Pa sớm nhất trong buổi thi môn Ngữ văn, em Trịnh Thúy Hằng, lớp 12A1, trường THPT số 2 Sa Pa nhận định: “Đề thi môn Ngữ văn năm nay tương đối dễ, phù hợp với lực học của học sinh. Cùng với đó, phần làm văn em đã ôn tập kỹ và hy vọng có thể đạt kết quả cao với môn thi đầu tiên.

Mặc dù khẳng định là “không trúng tủ”, nhưng thí sinh Gì A Huấn tự tin với bài thi của mình: “Em đoán mình được tầm 7 điểm với bài thi này. Phần thi nghị luận văn học mặc dù em không ôn kỹ nhưng vẫn làm được bài”.

Các thí sinh bàn luận về đề thi môn Ngữ văn.
Các thí sinh bàn luận về đề thi môn Ngữ văn.

Còn em Trần Bảo Ngọc, trường THPT số 1 Sa Pa chia sẻ: “Đề thi năm nay tương đối dễ. Vấn đề nghị luận xã hội liên quan đến khẳng định cá tính. Đây là vấn đề mà xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ cần quan tâm để khẳng định bản thân".

Tại Đà Nẵng, thí sinh Lê Hoa Thủy Tiên (Trường THPT Nguyễn Hiền) cho biết, đề thi Ngữ văn có những câu hỏi, học sinh dễ dàng lấy điểm như câu hỏi 1, 2, 3 trong phần Đọc hiểu.

"Đoạn trích ngữ liệu của phần đọc hiểu nhìn thì dài nhưng văn bản dễ đọc. Chỉ cần thí sinh đọc qua 1-2 lần là đã có thể trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên để qua điểm liệt rồi.

Với câu 4 phần nghị luận xã hội thì cũng không quá khó, chỉ cần các bạn nêu được ý không tách rời bản thân mình ra khỏi tập thể cũng đã có được điểm rồi. Tất nhiên muốn đạt được mốc điểm cao hơn thì đòi hỏi phải có lập luận chặt chẽ. Nhưng đây cũng là một vấn đề mà chúng em đã được thầy cô ôn tập kỹ" - Thủy Tiên cho biết.

Thí sinh Đà Nẵng phấn khởi sau buổi thi môn Ngữ văn
Thí sinh Đà Nẵng phấn khởi sau buổi thi môn Ngữ văn

Có cùng quan điểm như Tiên, thí sinh Khánh Toàn, dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú cho biết, đề Ngữ văn đã chọn một đoạn trích rất hay, giàu chất thơ trong bài Đất nước. "Câu hỏi phần nghị luận văn học có 2 yêu cầu, nếu thí sinh không biết cân đối thời gian làm bài thì dễ sa đà vào việc phân tích đoạn trích mà không dành "đất" cho phần nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả thể hiện trong đoạn trích" - Toàn nhận xét.

Theo Thủy Tiên, đề Ngữ văn khá dài, em không còn nhiều thời gian để làm trọn vẹn câu lệnh thứ 2 của phần Nghị luận xã hội nên chắc chỉ đạt khoảng 7,5 điểm.

Bài liên quan
Ngữ liệu hay trong đề thi Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Kết thúc môn thi Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, nhiều giáo viên nhận xét đề thi năm nay sát với thực tế, không có câu hỏi dạng lạ, đánh đố HS.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh bày tỏ cá tính trong bài thi Ngữ văn