Thí sinh kêu cứu vì trường "quay xe" vào phút chót

Nghiêm Huê, | 22/08/2023, 08:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đã hết thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển 20 ngày, một số thí sinh đăng ký vào hai ngành Sư phạm của Trường Đại học (ĐH) Đông Á, Đà Nẵng nhận được tin trường không được giao chỉ tiêu đào tạo hai chuyên ngành này. Các em đã phải đổi nguyện vọng đăng ký.

Một thí sinh khác đã thi năng khiếu và trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non nên yên tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế chỉ cần đỗ tốt nghiệp. Bây giờ đã hết thời gian đăng ký nguyện vọng, nếu Bộ GD&ĐT tạo điều kiện thì thí sinh này cũng không biết sẽ tham gia xét tuyển ngành sư phạm ở trường nào với mức điểm 3 môn chỉ quanh mốc 16-18 điểm bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp. “Điều kiện gia đình không cho phép nên em lựa chọn học sư phạm để miễn học phí và đăng ký theo đơn đặt hàng để được hỗ trợ sinh hoạt phí. Hơn nữa, ngành Giáo dục Mầm non các trường không công nhận kết quả thi năng khiếu do trường khác tổ chức”, thi sinh chia sẻ.

Trách nhiệm thuộc về nhà trường

Trước bức xúc của thí sinh, ông Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á chia sẻ, tháng 5 vừa qua, Bộ GD&ĐT thông tin có 16 trường ĐH, CĐ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành sư phạm do địa phương không đặt hàng. Trong số này, không có tên của Trường ĐH Đông Á nên trường đinh ninh sẽ được giao chỉ tiêu giống như năm 2022.

Theo tìm hiểu, hồi tháng 1, Trường ĐH Đông Á công bố thông tin tuyển sinh năm 2023 với 4 phương thức tuyển sinh. Trong 41 ngành đào tạo và tuyển sinh năm 2023 có 2 ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non. Ngày 19/6, Trường ĐH Đông Á thông báo tổ chức thi năng khiếu đợt 1 đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Thiết kế thời trang của trường; ngày 21/6, Trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023. Điểm chuẩn 2 ngành sư phạm đối với phương thức xét học bạ 3 học kỳ là 24.0 điểm; xét học bạ lớp 12 là 8.0 và điểm chuẩn thi đánh giá năng lực là 750.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho hay đến ngày 18/8, trường nhận được thông tin là năm nay không được giao chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành sư phạm. Trường đã thông báo tới thí sinh và có hướng giải quyết là thí sinh chủ động suy nghĩ chuyển nguyện vọng và chọn trường. “Trong khả năng của mình, nhà trường sẽ làm việc với Bộ GD&ĐT và các trường thí sinh muốn chuyển đến để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, nếu sinh muốn chuyển sang học ngành khác của Trường ĐH Đông Á, sẽ được cấp học bổng 70% trong năm học thứ nhất”, ông Tuấn nói, đồng thời cho biết, theo thống kê trên phần mềm xét tuyển của Bộ GD&ĐT, có 109 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành Giáo dục Tiểu học và 36 thí sinh đăng ký nguyện vọng ngành Giáo dục Mầm non của trường. Trong số này có 29 thí sinh trúng tuyển sớm vào ngành Giáo dục Tiểu học, 10 thí sinh vào ngành Giáo dục Mầm non. Cơ bản những thí sinh này đều đăng ký nguyện vọng 1 là nguyện vọng đã trúng tuyển, có thí sinh đăng ký là nguyện vọng duy nhất. Phía nhà trường đang tích cực giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, từ năm 2022, đào tạo sư phạm do Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu dựa trên đặt hàng của địa phương. 16 trường không giao chỉ tiêu là các trường ĐH, CĐ công lập do địa phương không đặt hàng. Còn các trường ĐH ngoài công lập khi nào có đặt hàng thì Bộ GD&ĐT mới giao chỉ tiêu, nếu không có đặt hàng, nghiễm nhiên không có chỉ tiêu đào tạo. Việc trường thông báo tuyển sinh, xét tuyển khi chưa có chỉ tiêu là sai quy định do đó phải tìm cách khắc phục các hậu quả phát sinh.

Ngoài Trường ĐH Đông Á, một trường ĐH ngoài công lập nữa tại TPHCM cũng không được giao chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non năm 2023 nhưng vẫn thông báo tuyển sinh và đã xét tuyển sớm xong, công bố điểm trúng tuyển đến thí sinh từ rất sớm.

Theo Tiền phong
https://tienphong.vn/thi-sinh-keu-cuu-vi-truong-quay-xe-vao-phut-chot-post1562300.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/thi-sinh-keu-cuu-vi-truong-quay-xe-vao-phut-chot-post1562300.tpo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    21 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    13 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh kêu cứu vì trường "quay xe" vào phút chót