Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra. Đây là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với nhiều điểm mới trong cấu trúc đề, cách thức tổ chức...
Thời điểm này, học sinh vùng cao Lào Cai đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài. Địa phương đang triển khai các phương án tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi và đạt kết quả cao.
Chủ động, sẵn sàng trước kỳ thi có nhiều điểm mới
Một điểm mới đáng chú ý ở Kỳ thi năm nay là thí sinh sẽ làm bài thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và 2 môn lựa chọn (trong các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).
Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; có nhiều câu hỏi được xây dựng từ các tình huống thực tế trong đời sống, khoa học, xã hội, giúp thí sinh thấy rõ mối liên hệ giữa kiến thức học được và thế giới xung quanh.
Em Vàng Chí Thảo, dân tộc Bố Y, học sinh lớp 12C3, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai chia sẻ: Năm nay đề thi chỉ còn lại 4 môn nên áp lực có phần giảm đi, nhưng không vì thế em và các bạn lơ là trong ôn tập. "Cấu trúc đề thi thay đổi, vận dụng nhiều kiến thức và thực tiễn, quy định chấm điểm cũng thay đổi nhằm đánh giá học sinh toàn diện và chính xác hơn nên em và các bạn được thầy, cô hướng dẫn kỹ càng để thích ứng và chủ động đào sâu hơn các bài giảng của giáo viên", em Thảo chia sẻ.
Với phương châm “Trò chưa thi, thầy chưa nghỉ hè”, thời gian qua, thầy cô giáo tại các trường nội trú ở Lào Cai luôn đồng hành với học sinh, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp các em có được hành trang kiến thức và tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi.
Thầy Vũ Đình Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai cho biết: Năm nay trường có 175 học sinh lớp 12 tham gia Kỳ thi tốt nghiệp. Thời điểm này, các học sinh tập trung ôn luyện đề; giáo viên phân loại và bổ trợ kiến thức cho từng đối tượng học sinh theo kết quả học tập và đánh giá trong các kỳ thi thử trước đó.
Điểm mới trong kỳ thi năm nay là đề thi môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu và cảm thụ văn bản của học sinh trong các tình huống thực tế, hạn chế tình trạng học tủ, học thuộc lòng.
Cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên môn Ngữ văn Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai cho biết đã phải điều chỉnh cách thức dạy học, kiểm tra, đánh giá và rèn cho học sinh như chú trọng hướng dẫn học sinh kỹ năng để nắm được đặc trưng thể loại; cho học sinh tìm hiểu nhiều kiến thức về xã hội để thích ứng với dạng đề thi mới.
Điểm thuận lợi của các trường nội trú là học sinh được ăn, ngủ, sinh hoạt tập trung tại trường nên các thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ, giảng dạy thêm cho học sinh bất kể thời gian nào. Ngoài việc hỗ trợ kiến thức, phân bổ thời gian ôn luyện hợp lý trên lớp, các thầy cô giáo thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện động viên học sinh.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Lào Cai dự kiến thành lập 1 Hội đồng thi với 27 điểm thi, hơn 9.200 thí sinh dự thi tại các địa phương. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết Sở đã xây dựng phương án và đề nghị các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi và đạt kết quả cao.
Để tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Lào Cai chỉ đạo chính quyền các địa phương và ngành giáo dục phối hợp tổ chức Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, giảm áp lực, giảm tốn kém.
Do địa hình vùng cao, đi lại khó khăn, thiên tai diễn biến phức tạp, để bảo đảm cho công tác thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, Lào Cai hỗ trợ, sắp xếp và tạo điều kiện chỗ ăn nghỉ cho thí sinh ở xa, tập kết thí sinh ở xa về gần điểm thi trước khi tổ chức thi; đảm bảo không để thí sinh phải bỏ thi, nghỉ thi vì lý do khách quan (thời tiết bất thường, khó khăn điều kiện kinh tế...).
Tỉnh tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo Kỳ thi của Ban Chỉ đạo thi quốc gia là đảm bảo “4 đúng - 3 không” (Đúng quy chế và hướng dẫn nghiệp vụ thi; đúng và đủ quy trình của qui chế; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống bất thường và Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường).
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức kỳ thi, Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị y tế cập nhật liên tục tình hình hình dịch bệnh, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.
Phòng An toàn thực phẩm liên tục theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho các nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi gây mất an toàn thực phẩm; tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai tăng cường theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt tại các điểm thi; chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo đảm công tác y tế với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi; đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố thành lập 1 đội cấp cứu lưu động sẵn sàng vận chuyển người bệnh khi được yêu cầu; đảm bảo thường trực cấp cứu tại đơn vị.