Thiếu nhân lực biết tiếng Trung

Anh Tú | 16/10/2022, 19:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Doanh nghiệp tại "Ngày hội việc làm doanh nghiệp Đài Loan 2022" cho biết nhân lực biết tiếng Trung đang rất thiếu.

"Ngày hội việc làm doanh nghiệp Đài Loan 2022" đã giới thiệu hơn 2.500 vị trí việc làm từ 32 doanh nghiệp Đài Loan do Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và khoa Trung Quốc học Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức.

Chia sẻ thông tin tại ngày hội, ông Hank Han, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM cho biết, tính cả năm 2021 vốn đầu tư Đài Loan vào Việt Nam đã đạt được hơn 24 tỷ USD. Tới tháng 8/2022, vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam đạt 36 tỷ USD. Điều đó cho thấy rất nhiều nhà đầu tư kinh doanh của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam, qua đó nhu cầu tuyển dụng nhân sự sẽ gia tăng mạnh mẽ.

"Tôi hy vọng, qua các hoạt động hợp tác tuyển dụng với nhà trường, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp Đài Loan sẽ tuyển chọn được nhiều nhân sự có năng lực", ông Han nói.

Thiếu nhân lực biết tiếng Trung ảnh 1

Ông Hank Han, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM phát biểu tại ngày hội.

Chia sẻ thêm thông tin về nhu cầu nhân lực tiếng Trung, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho biết, theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA Việt Nam), Đài Loan là một trong những đối tác lớn của Việt Nam khi có vốn đầu tư ở 56/63 tỉnh thành. Đài Loan có gần 3.000 dự án đầu tư và hợp tác phát triển tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 35,12 tỷ USD, đang đứng thứ 4/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Còn theo công bố của Navigos Group về nhu cầu tuyển dụng nhân sự, xu hướng tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung bắt đầu phát triển từ cuối năm 2021. Xu hướng này vẫn tăng cao vào những tháng đầu năm 2022 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

"Từ nhu cầu lớn về nhân lực trong các doanh nghiệp Đài Loan, nhân sự trẻ cần biết tận dụng cơ hội để tìm hiểu về thị trường lao động bằng việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu những nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Trên cơ sở đó, định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai"- PGS.TS Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh.

Thiếu nhân lực biết tiếng Trung ảnh 2

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TPHCM ký kết hợp tác với các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ ngày hội, Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng ký kết hợp tác "Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp" với 3 đơn vị thuộc Thương hội Đài Loan tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm, việc làm cho sinh viên.

Trên thị trường lao động, nhân sự biết tiếng Trung tùy công việc như phiên dịch, trợ lý tổng giám đốc có mức lương từ 700 - 1.500 USD/tháng chưa tính phụ cấp. Với vị trí trưởng phòng sản xuất, mức lương trên thị trường từ 1.500 USD trở lên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu nhân lực biết tiếng Trung