Trụ sở Sở Xây dựng, Hội Văn học nghệ thuật, nhà công vụ, Trung tâm văn hóa điện ảnh và một khu đất thể thao ở tỉnh Quảng Nam cũ đã được bàn giao cho một trường để sửa sang, cải tạo làm nơi dạy học.
Sau khi sáp nhập với Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Nguyễn Du mới (phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) có 132 cán bộ, giáo viên và nhân viên, gần 2.700 học sinh với tổng số 62 lớp.
Ông Lê Công Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết sau khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sáp nhập, nhiều trụ sở của các sở, ngành ở trung tâm thành phố Tam Kỳ cũ được bàn giao cho nhà trường để làm cơ sở dạy học.

Ông Lê Công Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Ảnh: Bình An).
Năm học 2026-2027, Trường THCS Nguyễn Du sáp nhập với Trường THCS Lê Lợi theo chủ trương về sắp xếp cơ sở giáo dục. Quy mô trường mở rộng, nhu cầu về phòng học, phòng chức năng và các không gian phục vụ hoạt động giáo dục tăng.
Theo thầy Thông, việc tiếp nhận và sửa sang các cơ sở dôi dư của các sở, ngành giúp nhà trường có thêm quỹ không gian để bố trí các khu vực phục vụ dạy học.
Theo phương án tổng thể, khối tài sản dôi dư sau khi tiếp nhận sẽ được nhà trường bố trí thành 3 khu vực gồm: học tập, hành chính - chức năng và thể thao.
Từ năm học 2026-2027, nhà trường tập trung sửa chữa, cải tạo các khu chức năng, phòng làm việc để đưa vào khai thác, sử dụng. Những không gian phù hợp sẽ được sắp xếp lại nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của giáo viên, học sinh và các bộ phận chuyên môn.

Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ đang được sửa chữa làm khu hành chính - chức năng (Ảnh: Bình An).
Trong giai đoạn 2026-2028, nhà trường tập trung sửa chữa, cải tạo phòng học, tăng số lượng lên 25-30 phòng. Nhà trường sẽ quy hoạch xây mới theo hình thức cuốn chiếu các dãy phòng học đạt chuẩn. Đến năm 2030, tổng số phòng học dự kiến nâng lên 45 phòng, đáp ứng điều kiện dạy học 2 buổi/ngày.
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cũng cho biết UBND phường Bàn Thạch đã trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt gói quy hoạch tổng thể mặt bằng giai đoạn 2026-2030, với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.
Ngoài nguồn lực từ phương án đầu tư tổng thể, bằng nguồn vốn của phường, nhà trường cũng tận dụng các cơ sở vật chất dôi dư để đầu tư một phòng học chuyên biệt tích hợp 4 lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), với kinh phí 5 tỷ đồng, cùng một thư viện số trị giá 2 tỷ đồng. Các hạng mục này dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm học này.
Trước mắt, UBND phường Bàn Thạch đầu tư 2 tỷ đồng cải tạo các cơ sở vật chất dôi dư. Do đa số các cơ sở này trước đây là phòng làm việc, không phù hợp để tổ chức lớp học, nhà trường sẽ tận dụng và bố trí lại cho các phòng chức năng như thư viện, phòng tin học, phòng làm việc của các tổ, bộ phận.
Các hạng mục xây mới và cải tạo, sửa chữa lớn sẽ được triển khai theo phương án tổng thể chung, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của trường.

Trụ sở Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Nam cũ dự kiến làm khu thể thao (Ảnh: Bình An).
“Tinh thần là tận dụng tối đa cơ sở vật chất dôi dư, tránh lãng phí và nhà trường có thêm không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh. Đây cũng là điều kiện để địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn, từ đó giúp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường”, thầy Thông cho biết.
Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết sau khi UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất việc tiếp nhận một số trụ sở dôi dư để mở rộng Trường THCS Nguyễn Du, phường đã đề xuất phương án đầu tư tổng thể cho trường.
Theo ông Dương, UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương đầu tư quy mô tổng thể Trường THCS Nguyễn Du. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, UBND phường sẽ báo cáo và triển khai các hạng mục theo phương án được duyệt.