Khởi động dự án sân bay Quảng Trị; Khánh Hòa muốn xây sân bay Vân Phong gần 7.000 tỷ đồng; duyệt quy hoạch tỉnh Bạc Liêu; duyệt quy hoạch khu du lịch Mũi Né gần 15.000 ha... là những thông tin quy hoạch nội bật tuần qua.
Vừa qua, trong chương trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh đã thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo nội dung Nghị quyết, tên đồ án là Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, diện tích lập quy hoạch 14.760 ha.
Một góc Mũi Né hiện nay. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch).
Đây là khu du lịch quốc gia phát triển du lịch hài hòa với phát triển đô thị. Là trung tâm du lịch với sản phẩm du lịch nổi bật là du lịch nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, du lịch gắn với đặc trưng cảnh quan và địa hình cát.
Bà Rịa - Vũng Tàu duyệt chi hơn 1.300 tỷ đồng làm ĐT 991 nối dài
Vừa qua, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông quaNghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tỉnh lộ 991 nối dài(từ QL 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải).
Đây là dự án thuộc nhóm B. Tổng mức đầu tư khoảng 1.330 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027, có chiều dài tuyến khoảng 3,7 km.
Thành lập TX Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang
Ngày 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết thành lập TX Việt Yên và các xã phường trực thuộc. Sau khi thành lập, thị xã có 9 phường và 8 xã. TAND và VKSND thị xã Việt Yên được thành lập trên cơ sở kế thừa TAND và VKSND huyện Việt Yên.
Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý nâng từ xã và thị trấn lên phường đối với 9 đơn vị hành chính thuộc thị xã Việt Yên gồm: Bích Động, Nếnh, Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu và Tự Lạn.
19 tuyến quốc lộ, hai tuyến đường ven biển được quy hoạch qua vùng Đông Nam Bộ
Dự thảo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050dựa theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, trong vùng sẽ nâng cấp, mở rộng đoạn 11 tuyến quốc lộ hiện hữu và xây dựng mới 8 tuyến và đoạn tuyến quốc lộ.
Cùng với đó, đến năm 2030, vùng còn có hai tuyến đường ven biển đi qua bao gồm đường ven biển qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đường ven biển qua TP HCM.
Hải Dương sắp khởi công đường trục đông - tây huyện Kim Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Thành, Hải Dương vừa qua đã lập một báo cáo liên quan đến dự án xây dựng đường trục đông - tây, huyện Kim Thành.
Tuyến đường trục đông tây sẽ có chiều dài 14,47 km, điểm đầu nằm tại nút giao đường trục bắc - nam tỉnh Hải Dương theo quy hoạch thuộc xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành. Điểm cuối địa phận thuộc xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành.
Toàn cảnh tuyến đường trục đông tây huyện Kim Thành nhìn trên bản đồ. (Ảnh chụp từ báo cáo).
Về tiến độ, dự kiến giai đoạn quý I/2024 - quý IV/2024 dự án sẽ hoàn thành khảo sát và thiết kế kỹ thuật - thi công; quý II/2024 dự kiến khởi công xây dựng, thi công đến quý IV/2025 hoàn thành và bàn giao công trình.
Hủy quy hoạch Safari Hồ Tràm
Tại kỳ họp thứ 17 diễn ra mới đây, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua nghị quyết về việc hủy bỏ Nghị quyết số 69 ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 dự án Vườn thú hoang dã Safari và Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu (Safari Hồ Tràm)thuộc địa bàn xã Bưng Riềng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.
Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến thống nhất với đồ án quy hoạch nói trên.
Quy hoạch tổng thể dự án Safari Hồ Tràm theo phương án của Tập đoàn Novaland. (Ảnh: Novaland).
Tháng 9/2021, trên cơ sở đề nghị của tỉnh, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời và đánh giá việc xác định Vườn thú hoang dã Safari và Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu là khu chức năng để lập quy hoạch xây dựng là chưa phù hợp.
Loạt cao tốc dự kiến ưu tiên đầu tư tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có đưa ra Danh mục dự án hạ tầng giao thông quan trọng và thứ tự ưu tiên đầu tư trên địa bàn vùng.
Theo đó, vùng Đồng bằng sông Hồng xác định dự án ưu tiên có thể chia thành hai nhóm dự án, gồm: Các dự án đang triển khai thực hiện (các dự án các dự án lớn, có tính lan tỏa của quốc gia và của địa phương) đã và đang được triển khai trên địa bàn vùng, bao gồm các dự án đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Các dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.
Vùng đưa ra danh mục dự án hạ tầng giao thông quan trọng gồm 39 dự án đường bộ, 36 dự án đường thuỷ nội địa, 8 dự án đường sắt, ba dự án cảng hàng không, sân bay và nhiều dự án cảng biển.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024), có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH, trong đó điều chỉnh cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng.
Ngày 1/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ, đoàn các Bộ trưởng - Thủ hiến Bỉ cùng đại diện các trường đại học, cơ quan nghiên cứu đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
Ngày 1/4, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Đại học KU Leuven và Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB) tổ chức chuỗi sự kiện trao đổi học thuật và kết nối.
Dù sống trong những căn nhà siêu nhỏ chật chội nhưng nhiều người dân phố cổ hồ Gươm vẫn trăn trở, lo lắng về cuộc sống mưu sinh khi có chính sách di dời đến nơi ở mới.
Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024), có nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH, trong đó điều chỉnh cách tính mức hưởng lương hưu hằng tháng.
Chương trình tập huấn “STEM Education in AI Era - Giáo dục STEM trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” đã giúp các giáo viên THPT trên toàn quốc cập nhật công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời đại số.
Ngày 1/4, phát biểu tại sự kiện khánh thành khuôn viên học tập giai đoạn 2 trị giá 165 triệu USD của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào lĩnh vực giáo dục đại học và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.