Thủ tướng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
10/07/2024 10:28
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đọc báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 31/1, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thay vì giao bài tập nặng nề trong kỳ nghỉ Tết, một giáo viên Lịch sử chọn cách giao cho học sinh những nhiệm vụ gắn với trải nghiệm truyền thống. Theo thầy, ép trẻ học dịp Tết có thể vô tình tạo áp lực và làm mất đi ý nghĩa của kỳ nghỉ đoàn viên.
Trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên mới”, yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn mang tầm nhìn trăm năm đang đặt ra cấp thiết.
Theo nhiều chuyên gia, rào cản của việc các trường chưa thu hút được nhiều nhân tài ở nước ngoài về làm việc không hẳn là do mức lương chưa tương xứng. Các trường cần tạo cơ chế mở, đầu tư trọng tâm.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, song song việc triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Bộ đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình trường phổ thông nội trú xã biên giới, nhằm bảo đảm các trường được tổ chức và vận hành bài bản, thống nhất, ổn định và hiệu quả lâu dài.
Những sinh viên không về quê, ở lại đón Tết Nguyên đán tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được hỗ trợ tiền ăn và quà Tết nhằm bảo đảm đời sống và an toàn trong dịp lễ.