Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Điện Biên đổi mới tư duy phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sáng 25/7, tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Nghị quyết 57 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
Về phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Báo cáo của tỉnh ủy Điện Biên tại cuộc họp cho biết, tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,67%, cao hơn bình quân cả nước (8,18%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò là động lực chính (62,35%). Các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì đà tăng trưởng tốt; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,03% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,86%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 26,68%; du lịch đạt doanh thu trên 1.700 tỷ đồng; đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 20%. Giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước, đạt 54,3% kế hoạch.
Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định; tỉnh triển khai sắp xếp giảm 558 thôn, tổ dân phố, đồng thời rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, giảm nghèo, việc làm tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ghi nhận những kết quả Điện Biên đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng bứt phá, tâm thế chủ động, tự tin.
Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ quy mô kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,02%. Cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao; thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa có đột phá; hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ.
Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; chênh lệch về giáo dục, y tế, hạ tầng giữa các khu vực còn lớn. Đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Đánh giá mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn, Thủ tướng đề nghị Điện Biên thực sự thay đổi tư duy phát triển, tập trung tái cấu trúc nền kinh tế, định hình lại mô hình phát triển, đổi mới quản trị, điều hành; phát huy hào khí “Điện Biên Phủ” để tiếp tục “làm nên những kỳ tích mới”.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, ngành, lĩnh vực; xác định rõ dư địa, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo các động lực tăng trưởng mới.
Trong đó, Điện Biên cần ưu tiên phát triển dịch vụ thành động lực tăng trưởng chính; xây dựng kinh tế cửa khẩu hiện đại tại Tây Trang, A Pa Chải, đưa tỉnh trở thành đầu mối thương mại biên mậu, logistics của vùng Tây Bắc. Lợi thế sân bay Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, cánh đồng Mường Thanh, Lễ hội Hoa Ban cùng các di sản, cảnh quan cần được khai thác thành nguồn lực phát triển du lịch.

Thủ tướng cũng lưu ý phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng; đưa nông nghiệp đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng.
Về đầu tư công, Điện Biên cần giữ vững tiến độ giải ngân thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt.
Tỉnh cần triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh; cụ thể hóa mô hình “4 cực tăng trưởng”, lấy cực Điện Biên Phủ - Mường Thanh - Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt; ưu tiên các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sân bay Điện Biên, đưa “Điện Biên không phải là điểm cuối, mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực”.

Đối với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện Chiến dịch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, xử lý các thôn, bản lõm sóng; đầu tư hạ tầng số đồng bộ, hiệu quả.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu quan tâm tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; từng bước khắc phục chênh lệch chất lượng giáo dục, y tế giữa các vùng.
Điện Biên phải cam kết hoàn thành xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30/8/2026 để khánh thành đồng loạt ngày 5/9/2026; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đưa các trường vào vận hành hiệu quả ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện khẩn trương, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; chăm lo người có công với cách mạng; tăng cường phòng, chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất.
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh phải giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.
Cơ bản đồng ý về chủ trương với các đề xuất của Điện Biên, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan phối hợp với địa phương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng, liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã tới thăm, tặng quà động viên gia đình ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, đang sinh sống tại phường Điện Biên Phủ.