Thủ tướng Nga gặp ông Tập kêu gọi sát cánh chống ‘áp lực’ phương Tây

25/05/2023, 11:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm Bắc Kinh, nói rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ sát cánh cùng nhau để đẩy lùi áp lực từ phương Tây.

Ngày 24-5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình nhân chuyến thăm Bắc Kinh, nói rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ sát cánh cùng nhau để đẩy lùi áp lực từ phương Tây, theo hãng thông tấn TASS.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Mishustin nói rằng Nga trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ này trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng trên trường quốc tế.

“Hai nước chúng ta kề vai sát cánh chống lại những nỗ lực tập thể của phương Tây nhằm duy trì sự thống trị toàn cầu và lợi dụng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp để áp đặt ý chí của họ lên các quốc gia độc lập” - ông nói thêm.

Thủ tướng Nga gặp ông Tập, kêu gọi sát cánh chống lại ‘áp lực’ từ phương Tây - 1

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 24-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đáp lại, ông Tập bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tận dụng tiềm năng trong quan hệ song phương để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Nhà lãnh đạo TQ cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Moscow về các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của mỗi bên và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của TQ.

Thủ tướng Nga gặp ông Tập, kêu gọi sát cánh chống lại ‘áp lực’ từ phương Tây - 2

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (phải) đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 24-5. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó cùng ngày, ông Mishustin đã có cuộc gặp với Thủ tướng TQ Lý Cường. Tại cuộc gặp, ông Mishustin không đề cập xung đột tại Ukraine mà tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước để ứng phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Về phía Bắc Kinh, ông Lý lưu ý rằng quan hệ Nga-Trung “phát triển tốt” và cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để “nâng quan hệ lên một tầm cao mới”.

Bài liên quan
Ảnh vệ tinh phát hiện hoạt động bất thường ở sân bay Triều Tiên
Ảnh vệ tinh chụp gần đây cho thấy hoạt động bảo dưỡng máy bay tăng bất thường ở sân bay chính của Triều Tiên. Đây có thể là dấu hiệu Bình Nhưỡng sắp khôi phục hoạt động bay quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Nga gặp ông Tập kêu gọi sát cánh chống ‘áp lực’ phương Tây