Mới đây, Khoa Cơ - Điện (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội thảo “Cơ điện nông nghiệp trong kỷ nguyên số”.
Hội thảo có sự đồng hành, phối hợp của các nhóm nghiên cứu mạnh: Máy và Thiết bị nông nghiệp, Công nghệ bán dẫn và Thiết bị tự động hóa. Hội thảo nằm trong chuỗi các sự kiện triển lãm, hội nghị khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm VNUA 2025.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Xuân Trường, Trưởng khoa Cơ - Điện nhấn mạnh vai trò và ứng dụng các công nghệ mới của kỷ nguyên số vào cuộc sống nói chung và trong sản xuất nông nghiệp thông minh nói riêng. Qua đó, nhằm đưa ra được các giải pháp hiệu quả.
TS Nguyễn Xuân Trường hy vọng kết quả của Hội thảo sẽ truyền cảm hứng, động lực nghiên cứu khoa học đến toàn thể cán bộ, sinh viên trong Khoa, đáp ứng nhu cầu của phát triển nông nghiệp thông minh trong kỷ nguyên số.
Tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Hiên, Phó Trưởng khoa Cơ - Điện đã tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp giai đoạn 2024-2025 của Khoa và định hướng hoạt động các năm tiếp theo.
Các kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu của hai nhóm nghiên cứu mạnh, các thầy, cô trong khoa và các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đã được trình bày tại Hội thảo, gồm:
Thứ nhất, nghiên cứu về tổng quan công nghệ thu và tích trữ năng lượng từ sóng vô tuyến RF cho các thiết bị IoT phục vụ trong nông nghiệp thông minh” của TS Nguyễn Thái Học, Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh: Công nghệ bán dẫn và Thiết bị tự động hóa;
Thứ hai, nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng của khoai lang nướng” của ThS Lương Thị Minh Châu - thành viên nhóm nghiên cứu mạnh: Máy và Thiết bị nông nghiệp;
Thứ ba, hệ thống lưới điện siêu nhỏ Microgrid cho tòa nhà thông minh” của ThS Phạm Thị Lan Hương - thành viên nhóm nghiên cứu mạnh: Công nghệ bán dẫn và Thiết bị tự động hóa;
Thứ tư, nghiên cứu triển khai hệ thống ứng dụng Yolov8 cải tiến cho phát hiện bệnh trên cây lúa” của ThS Ngô Phương Thủy, giảng viên khoa Cơ - Điện;
Thứ năm, “Agricultural Robot” của sinh viên Ngô Văn Sáng, K68DKTDHB, đại diện cho nhóm nghiên cứu, thành viên CLB Robot và Công nghệ;
Thứ sáu, “Mô hình kinh doanh trạm rửa xe tự động tại các trường đại học ở Việt Nam” của sinh viên Lê Anh Tuấn, K66CNOTOB, đại diện nhóm nghiên cứu.
Các báo cáo nhận được sự quan tâm, trao đổi sôi nổi của các nhà khoa học, thầy, cô giáo và sinh viên. Các ý kiến đều cho rằng, các hướng nghiên cứu của các tác giả đã cập nhật kịp thời những công nghệ mới trong kỳ nguyên số, là những giải pháp hữu ích trong thực tế.
Thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, để có thể ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Các nghiên cứu cần có sự phối, kết hợp giữa các nhà khoa học, các giảng viên, các nhóm nghiên cứu và thành phần tham gia không thể thiếu là các sinh viên đam mê khoa học để sản phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu trong thời đại kỷ nguyên số.
Thay mặt Ban tổ chức, TS Nguyễn Xuân Trường gửi lời cảm ơn các ý kiến thảo luận, trao đổi, phản biện của các đại biểu, các nhà khoa học, sinh viên tham dự.
"Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào nông nghiệp trong kỷ nguyên số ở Việt Nam hiện nay", TS Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.
TS Nguyễn Xuân Trường hy vọng sau buổi Hội thảo sẽ có nhiều ý tưởng mới, nhiều công trình khoa học mới được triển khai, thực hiện với sự kết hợp của nhiều ngành, nhiều bộ môn trong và ngoài Khoa để từng bước đưa cơ điện nông nghiệp vươn lên mạnh mẽ trong thời đại số.
Một số hình ảnh tại Hội thảo: