Tiếp tục ra văn bản buộc tháo dỡ "biệt phủ" của ông Nguyễn Tuấn Khanh

13/03/2023, 16:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) – Sau khi TAND tỉnh Gia Lai có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, UBND TP Pleiku tiếp tục ra văn bản yêu cầu buộc tháo dỡ đối với "biệt phủ" của ông Nguyễn Tuấn Khanh.

Ngày 13-3, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cưỡng chế, buộc phá dỡ "biệt phủ" xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tuấn Khanh (47 tuổi, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku).

Đây là lần thứ 2, UBND TP Pleiku ra văn bản yêu cầu buộc tháo dỡ "biệt phủ" của ông Nguyễn Tuấn Khanh. Trước đó, ngày 5-12-2022, UBND TP Pleiku ban hành quyết định số 3174/QĐ-CCXP buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm diện tích 1.353 m2 tại làng Do Quăh, xã Chư Á, TP Pleiku của ông Nguyễn Tuấn Khanh.

Tiếp tục ra văn bản buộc tháo dỡ biệt phủ của ông Nguyễn Tuấn Khanh - Ảnh 1.

Lần thứ 2, UBND TP Plieku ra văn bản yêu cầu tháo dỡ "biệt phủ" view ruộng của ông Nguyễn Tuấn Khanh

Tuy nhiên, sau đó ông này có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku tới TAND tỉnh Gia Lai đề nghị hủy "Quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai" của UBND TP Pleiku. Vừa qua, ông Khanh rút đơn kiện, TAND tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trên.

Tại văn bản lần này, UBND TP Pleiku giao UBND xã Chư Á chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cưỡng chế, buộc phá dỡ "biệt phủ" của ông Nguyễn Tuấn Khanh, báo cáo về kết quả trước ngày 31-3.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2021, ông Nguyễn Tuấn Khanh có thửa đất trồng cây lâu năm diện tích 2.287,8 m2 tại xã Chư Á. Thửa đất này có 3 mặt "view ruộng". Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Pleiku đã kiểm tra và xác định ông Khanh xây "biệt phủ" khi dựng nhiều công trình với tổng diện tích hơn 1.353 m2.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh kiến nghị các cấp xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để được chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí trên.

Sau khi Phòng TN-MT đề nghị, UBND TP Pleiku đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh, yêu cầu khắc phục hậu quả trong thời hạn 15 ngày.

Tuy nhiên, ông Khanh chỉ chấp hành nộp tiền xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku lên TAND tỉnh Gia Lai, đề nghị hủy "Quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai" của UBND TP Pleiku.

Hoàng Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục ra văn bản buộc tháo dỡ "biệt phủ" của ông Nguyễn Tuấn Khanh