Về vấn đề xử lý hàng tồn kho - điểm mấu chốt quan trọng khiến hộ kinh doanh lo ngại, chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho rằng cơ quan quản lý cần có hướng dẫn phân loại hàng hóa để xử lý phù hợp.
90% ki-ốt ở chợ Vinh đã “sáng đèn” trở lại kinh doanh sau hơn một tuần đồng loạt đóng cửa để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thuế và lo ngại việc kiểm tra hàng giả.
Chính quyền TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tiểu thương do bán áo phông in hình bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Giá thịt heo tại chợ truyền thống tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/kg so với đầu tháng 2 khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu, giảm mua, tiểu thương than ế.
Dưới cái lạnh thấu xương ở Hà Nội, nhiều tiểu thương phải gồng mình thức trắng đêm trong những chiếc lều tạm bợ để trông đào, quất dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Sau khi nhận được thông tin buộc phải trả lại mặt bằng trong vòng 4 ngày, nhiều tiểu thương đã vội vàng tìm cách thanh lý toàn bộ hàng hóa với giá rẻ bèo.
Dù lượng khách dịp 8/3 năm nay rất đông, song một số tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ không mấy vui vì khách mua kiểu tượng trưng, không chi mạnh như các năm trước.
Sau Tết Giáp Thìn, tại Hà Nội, tiểu thương vẫn bày bán số cây cảnh còn tồn đọng nhằm cứu vốn, những cành đào, cây quất từng rất đắt giờ giá giảm nhiều lần.
Những năm trước dịp sát Tết, tiểu thương các chợ ở Tây Nguyên đứng bán hoa, cây cảnh không kịp ăn cơm. Vậy mà nay, nhiều chợ rơi vào cảnh đìu hiu, người bán nhiều hơn người mua.
Giữa cái lạnh thấu xương của Hà Nội, người bán đào quất vẫn phải gồng mình chống chọi, thức trắng đêm trông cây trong những chiếc lều dựng tạm bợ trên vỉa hè.
Những ngày này, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) nhà vườn đã bày bán các chậu hoa đủ sắc màu, cây kiểng phục vụ Tết, tuy nhiên lượng khách chưa đông.
Từ cuối năm 2021, sau khi xây dựng xong, chợ Pơng Đrang (uyện Krông Búk, Đắk Lắk) vẫn vắng tiểu thương buôn bán. Trong chợ hiện chỉ có duy nhất 1 tiểu thương.