Tìm cách đưa 166 người Việt ở vùng chiến sự Myanmar về nước

09/11/2023, 17:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Có 166 công dân Việt Nam trong số hàng trăm công dân nước ngoài được các lực lượng chức năng Myanmar giải cứutừ những tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở biên giới phía bắc Myanmar.

Tìm cách đưa 166 người Việt ở vùng chiến sự Myanmar về nước - 1

Các thành viên của Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar cầm cờ của họ đứng trên một chiếc xe thu giữ được của quân đội. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông báo như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/11.

Cập nhật về nhóm công dân này, bà Hằng cho biết, đến nay đã xác minh được 166 công dân Việt Nam trong nhóm được giải cứu.

Những người này đã được đưa đến nơi an toàn ở khu vực biên giới Myanmar giáp với Trung Quốc. Khu vực này cùng một số khu vực khác tại Myanmar, trong đó có bang Kayin đang xảy ra giao tranh, gây khó khăn cho việc tiếp cận và bảo hộ công dân.

Bà Hằng cho biết, trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các đơn vị liên quan đã có một số cuộc họp với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, làm việc với các cơ quan chức năng trong nước về việc này.

Đại sứ quán Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, cơ quan đại diện ở Trung Quốc để lên phương án bảo hộ công dân và đẩy nhanh công tác điều tra, xác minh và hoàn tất thủ tục hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, đồng thời đề nghị Myanmar có phương án bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công dân.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam:

- Nếu không thực sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến bang Shan hoặc Kayin của Myanmar.

- Nếu công dân Việt Nam đang ở hai bang này cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán người và tài sản sang nước thứ ba hoặc về Việt Nam.

- Thường xuyên theo dõi tin tức của chính quyền sở tại, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên lạc qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Theo báo chí Myanmar, ông Myint Swe, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar kể từ cuộc đảo chính năm 2021, vừa cảnh báo rằng những gì mà liên minh các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số đạt được ở một số khu vực giáp ranh với Trung Quốc gây nguy cơ chia rẽ đất nước. Đây là lần đầu tiên chính quyền quân sự Myanmar thừa nhận về thách thức mà họ đang phải đối mặt.

Liên minh Ba Anh em, một nhóm vũ trang sắc tộc hùng mạnh, phát động một cuộc tấn công phối hợp vào hàng chục tiền đồn quân sự ở bang Shan ở miền bắc, dọc biên giới phía đông với Trung Quốc, hôm 26/10, giành được kiểm soát thị trấn biên giới Chin Shwe Haw.

Từ đó, liên minh tiếp tục giành được nhiều kết quả và đã kiểm soát thêm các đồn quân sự, thu giữ vũ khí và trang thiết bị quân sự. Chính quyền quân sự điều máy bay chiến đấu tới ném bom khu vực này.

Bài liên quan
Một nữ Giám đốc trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’ tiếp tục bị truy tố
(GDTĐ) - Bị can Phạm Bích Hằng bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm cách đưa 166 người Việt ở vùng chiến sự Myanmar về nước