Vượt qua 157 thí sinh, Dương Nguyễn Tiểu Kỳ giành giải Nhất Hội thi "Tự hào phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh" lần VI mở rộng năm 2026.

Chiều 6/6, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM diễn ra vòng Chung kết Hội thi "Tự hào phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" lần thứ VI mở rộng, năm 2026.
Chương trình do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM và Trường Đại học Sư phạm TPHCM chỉ đạo tổ chức; Hội đồng Đội Thành phố cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường đăng cai thực hiện.
Hội thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
Năm nay, hội thi thu hút 157 sinh viên đến từ 6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM tham gia. Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết, ban tổ chức lựa chọn 8 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc, Anh Nguyễn Vũ Hoài Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết, công tác Đội trong trường học là bộ phận quan trọng của giáo dục toàn diện, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng và kỹ năng cho thiếu nhi.
Theo anh Ân, một phụ trách Đội giỏi không chỉ cần kiến thức sư phạm vững vàng mà còn phải có bản lĩnh, kỹ năng tổ chức, khả năng truyền cảm hứng và tình yêu trẻ.
Vì vậy, hội thi được xem là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ Đội tiềm năng trong tương lai.
"Qua 5 kỳ tổ chức trước đây, nhiều sinh viên đã trưởng thành từ hội thi, trở thành những phụ trách Đội xuất sắc, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội đồng Đội các cấp.
Hội thi năm nay tiếp tục được mở rộng, thu hút sinh viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng, góp phần đào tạo những phụ trách Đội không chỉ giỏi lý thuyết mà còn thành thạo thực hành, giàu trách nhiệm và lòng nhân ái", anh Ân nhấn mạnh.

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua ba phần thi gồm Phụ trách Đội thông thái, Phụ trách Đội tài năng và Phụ trách Đội bản lĩnh.
Ở phần thi đầu tiên, thí sinh trả lời các câu hỏi kiến thức về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, nghiệp vụ công tác Đội và kiến thức xã hội.
Phần thi thứ hai tạo cơ hội để thí sinh thể hiện kỹ năng, năng khiếu, khả năng tổ chức hoạt động và sự sáng tạo trong công tác Đội.
Từ kết quả hai phần thi, Ban Giám khảo lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi "Phụ trách Đội bản lĩnh" với các tình huống sư phạm và câu hỏi trực tiếp nhằm đánh giá năng lực xử lý tình huống, tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp.
Theo ban tổ chức, điểm mới của hội thi năm nay là vòng bán kết thực nghiệm tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.
Tại đây, sinh viên trực tiếp xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động, làm việc với giáo viên và học sinh, qua đó tiếp cận thực tế công việc của một phụ trách Đội.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất diễn ra khá quyết liệt khi hai thí sinh có số điểm ngang nhau sau các phần thi chính.
Để xác định chủ nhân giải Nhất, ban tổ chức đã tổ chức phần thi phụ. Hai thí sinh cùng xử lý một tình huống do ban giám khảo đặt ra liên quan đến nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng sư phạm.
Qua phần thể hiện bản lĩnh, tư duy và khả năng ứng xử, ban giám khảo đã thống nhất lựa chọn thí sinh có phần trình bày thuyết phục hơn để trao giải cao nhất.
Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Dương Nguyễn Tiểu Kỳ (Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM).
Giải Nhì được trao cho Nguyễn Trần Thảo Nguyên (Phân hiệu Gia Lai, Trường Đại học Sư phạm TPHCM).

Hai giải Ba thuộc về Cao Thanh Phong (Trường Đại học Thủ Dầu Một) và Tào Nguyệt Ánh (Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM).
Bốn giải Khuyến khích được trao cho Lữ Ngọc Anh Thư, Nguyễn Phú Trọng, Vòng Tiểu Yến My và Nguyễn Quốc Thiên.
Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM đánh giá cao nỗ lực của các thí sinh cũng như sự đổi mới của hội thi.
Theo chị Trân, trong bối cảnh hiện nay, người phụ trách Đội không chỉ tổ chức phong trào mà còn phải là người truyền cảm hứng, đồng hành cùng thiếu nhi, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực và hình thành nhân cách cho các em.
"Thành Đoàn và Hội đồng Đội Thành phố kỳ vọng hội thi không chỉ dừng lại ở một cuộc thi chuyên môn mà sẽ trở thành môi trường rèn luyện, kết nối và lan tỏa tinh thần yêu nghề, yêu công tác Đội trong sinh viên sư phạm và sinh viên các trường trên địa bàn thành phố", chị Trân chia sẻ.