Thiết kế tour du lịch trong và ngoài nước: khi đảm nhận công việc này, nhân viên sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch, dự trù kinh phí để thiết kế các tour du lịch mới mẻ, hấp dẫn, tiết kiệm cho khách hàng, đồng thời phải biết nắm bắt tâm lý khách hàng để đưa ra các gói sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp.
Giảng viên ngành quản trị du lịch tại các trường đại học, cao đẳng: đây là vị trí công việc phù hợp với những ai yêu thích công việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức.
Chuyên viên tại các Sở, Ban ngành về du lịch: đây là vị trí chuyên thực hiện các công tác tìm hiểu, đánh giá về nhu cầu của người dân cũng như sự đáp ứng tiêu chuẩn của các cơ sở vật chất tại các địa điểm du lịch. Ngoài ra còn phải đưa ra các đề xuất, giải pháp thích hợp để bảo tồn, cải thiện các khu du lịch, di tích lịch sử.
Làm việc tại các nhà hàng, khách sạn: tại đây người học có thể đảm nhiệm các vị trí như quản lý, nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ,...
![]() |
Để có thể học tập tốt và tìm kiếm được một công việc phù hợp với bản thân sau khi theo học ngành quản trị du lịch và lữ hành, người học sẽ cần có một số tố chất nhất định. Những tố chất này có thể sẵn có hoặc được trau dồi qua thời gian học tập, rèn luyện trên ghế nhà trường.
Tố chất đầu tiên cần có đó là bạn cần phải là người năng động, hoạt bát, hoạt ngôn, yêu thích môi trường làm việc thoải mái.
Bên cạnh đó, bạn cũng cần có vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử, địa lý, văn hóa, phong tục tập quán,... để có thể truyền đạt thông tin đến khách du lịch. Vì vậy bạn luôn phải trong tâm thế học hỏi, không ngừng trau dồi thêm kiến thức, chủ động tìm kiếm và tiếp thu cái mới.
Ngoài ra bạn còn phải biết quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo đúng lịch trình cho khách hàng. Đặc biệt, một lợi thế rất lớn sẽ giúp bạn nổi bật hơn các ứng viên khác khi ứng tuyển vào công việc trong ngành này đó chính là ngoại ngữ. Càng biết và thành thạo nhiều thứ tiếng thì bạn càng có cơ hội phát triển xa trong ngành này.