Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS

Hoàng Hải - Đại Dương | 25/02/2023, 16:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều phần quà là học bổng và gần 2.000 xe đạp đã được Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế trao tặng cho học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/2, tại Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế), Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế cho biết: “Năm 2023, tôi hy vọng rằng, chương trình công tác do các đơn vị triển khai sẽ có nhiều nét mới, giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức, góp phần quan trọng trong việc từng bước đổi mới các hoạt động Đoàn, Hội theo yêu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội hiện đại.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi, để có thêm nhiều hoạt động giá trị, ý nghĩa và lan tỏa; để Tháng Thanh niên và các chương trình, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 sẽ được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm".

Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế phát biểu tại lễ ra quân Tháng Thanh niên.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 đã diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện như: hỗ trợ gần 2.000 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 132 trường THCS trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 2 tỷ 700 triệu đồng; trao bảng tượng trưng Công trình thanh niên “Sân chơi cho em”; hỗ trợ cây xanh cho công trình “Hàng cây thanh niên”; hỗ trợ nguồn vốn vay 50 triệu đồng cho thanh niên khởi nghiệp, trao học bổng AMES ENGLISH trị giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên cũng được triển khai rộng khắp như: Giải bóng đá Thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ V - năm 2023; Ngày Đoàn viên và Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2023; Cuộc thi trực tuyến và thiết kế Infographic tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI; chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023; Hội thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; Cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng - The Mic; Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIX - năm 2023; Giải bơi “Đường đua xanh” lần thứ 3 năm 2023; Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh THPT và tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên năm 2023.

Phát huy những kết quả đạt từ những năm trước, Tháng Thanh niên năm nay được diễn ra với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số”, sẽ là một sự khởi đầu hứa hẹn nhiều khởi sắc. Đây cũng chính là dịp phát huy được vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong những vấn đề “mới”, “khó” của đời sống kinh tế, xã hội; góp phần mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và thực hiện tốt phương châm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”.

Đối với các nội dung hưởng ứng Chuyển đổi số, Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán hóa đơn tiền điện, nước và dịch vụ vệ sinh môi trường qua Hue-S; triển khai các điểm tư vấn, hướng dẫn người dân, thanh thiếu nhi cùng cài đặt, sử dụng ứng dụng dữ liệu dân cư VneID, Phần mềm quản lý nghiệp vụ đoàn trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đặc biệt là công trình “Số hóa các địa chỉ đỏ”, đây là một trong các hoạt động hướng đến đẩy mạnh Chuyển đổi số trong Đoàn thanh niên gắn liền với việc tìm hiểu về lịch sử đấu tranh hào hùng, truyền thống văn hóa của của dân tộc. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước đối với đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 2

Các đại biểu làm nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 3

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thừa Thiên - Huế (phải) trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 1.980 chiếc xe đạp cho 132 trường THCS trên địa bàn tỉnh trị giá 2,772 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế (trái).

Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 4
Các đại biểu trao tặng 15 chiếc xe đạp cho 15 em học sinh Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng.
Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 5

Bà Phan Thị Chơn Hiền - Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế AMES - chi Nhánh Huế (phải) trao tặng học bổng AMES ENGLISH trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ 10 em học sinh cho bà Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế (trái).

Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 6

Sau Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế tiếp tục phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Qúy Mão năm 2023.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS ảnh 7

Trồng cây xanh trên một số tuyến đường. (Ảnh: Hoàng Hải).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế trao gần 2.000 xe đạp cho học sinh THCS