'Tổ canh gác bào thai' đến tận nhà hỏi thăm, ngăn bà bầu vượt biên bán con

21/02/2024, 06:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trước nạn các bà bầu vượt biên ra nước ngoài, “Tổ canh gác bào thai” được thành lập tại xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để làm tốt công tác tuyên truyền vận động và ngăn các đối tượng xấu tiếp cận dụ dỗ.

Nhiều năm trước, một số xã của huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) là điểm nóng về tình trạng mua bán người, mua bán bào thai.

Nhiều năm trước, một số xã của huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) là điểm nóng về tình trạng mua bán người, mua bán bào thai.

Các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới luôn là địa điểm hướng đến của những đối tượng trong đường dây mua bán người. Tại xã Hữu Kiệm tình trạng này diễn ra với số lượng lớn. Theo thống kê, chỉ trong một thời gian ngắn, có hàng chục phụ nữ mang thai ở xã Hữu Kiệm vượt biên qua Trung Quốc để đẻ rồi bán con. Trước tình trạng này, năm 2022 chính quyền xã Hữu Kiệm đã lên kế hoạch để ngăn chặn và thành lập tổ công tác đặc biệt để theo dõi, vận động và tuyên truyền với tên gọi “Tổ canh gác bào thai”.

Các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới luôn là địa điểm hướng đến của những đối tượng trong đường dây mua bán người. Tại xã Hữu Kiệm tình trạng này diễn ra với số lượng lớn. Theo thống kê, chỉ trong một thời gian ngắn, có hàng chục phụ nữ mang thai ở xã Hữu Kiệm vượt biên qua Trung Quốc để đẻ rồi bán con. Trước tình trạng này, năm 2022 chính quyền xã Hữu Kiệm đã lên kế hoạch để ngăn chặn và thành lập tổ công tác đặc biệt để theo dõi, vận động và tuyên truyền với tên gọi “Tổ canh gác bào thai”.

'Tổ canh gác bào thai' đến tận nhà hỏi thăm, ngăn bà bầu vượt biên bán con - 3
“Tổ canh gác bào thai” được thành lập với 10 thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban xã, Công an xã, Hội phụ nữ xã, Trưởng các bản. Nhiệm vụ của tổ công tác là tuyên truyền về phòng chống mua bán người và di cư trái phép, lập danh sách những người phụ nữ đang mang thai để theo dõi, nắm bắt tư tưởng và tuyên truyền để ngăn chặn. Tổ công tác cũng vận động các gia đình trên địa bàn ký cam kết “không bán bào thai” và canh giữ đến khi sinh con thành công.

“Tổ canh gác bào thai” được thành lập với 10 thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban xã, Công an xã, Hội phụ nữ xã, Trưởng các bản. Nhiệm vụ của tổ công tác là tuyên truyền về phòng chống mua bán người và di cư trái phép, lập danh sách những người phụ nữ đang mang thai để theo dõi, nắm bắt tư tưởng và tuyên truyền để ngăn chặn. Tổ công tác cũng vận động các gia đình trên địa bàn ký cam kết “không bán bào thai” và canh giữ đến khi sinh con thành công.

Mỗi tuần 2 lần, tổ công tác đến tận từng nhà các thai phụ để hỏi thăm tình hình sức khỏe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như tuyên truyền vận động để các thai phụ hiểu và chăm sóc thai thật tốt, tránh ý định vượt biên bán con.

Mỗi tuần 2 lần, tổ công tác đến tận từng nhà các thai phụ để hỏi thăm tình hình sức khỏe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như tuyên truyền vận động để các thai phụ hiểu và chăm sóc thai thật tốt, tránh ý định vượt biên bán con.

Tại bản Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Huồi Thợ của xã Hữu Kiệm là các bản “nóng” về tình trạng mua bán người, mua bán bào thai nên luôn được quan tâm đặc biệt.

Tại bản Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2 và Huồi Thợ của xã Hữu Kiệm là các bản “nóng” về tình trạng mua bán người, mua bán bào thai nên luôn được quan tâm đặc biệt.

'Tổ canh gác bào thai' đến tận nhà hỏi thăm, ngăn bà bầu vượt biên bán con - 7
Bà Mùa Y Xài - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm cho biết, do địa hình là vùng sâu vùng xa, nhận thức của người dân còn thấp, đời sống khó khăn nên không ít phụ nữ đã thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ buôn người, buôn bán bào thai qua biên giới.

Bà Mùa Y Xài - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm cho biết, do địa hình là vùng sâu vùng xa, nhận thức của người dân còn thấp, đời sống khó khăn nên không ít phụ nữ đã thành mục tiêu nhắm đến của những kẻ buôn người, buôn bán bào thai qua biên giới.

Từ thông tin bản địa báo về, mỗi khi có người phụ nữ nào đang mang thai, tổ công tác liền đến xác minh rồi liệt kê cụ thể thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số tháng mang thai vào danh sách để theo dõi.

"Danh sách các thai phụ sẽ được theo dõi chặt chẽ. Đến khi thai phụ sinh con ra thì sẽ được đánh dấu và đưa ra khỏi danh sách theo dõi của tổ công tác", chị Lô Thị Là - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm cho biết.

Chị Lô Thị Là - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm cho biết, mỗi tuần các cán bộ trong tổ công tác đều tranh thủ đến tận nhà của những người phụ nữ đang mang thai để trò chuyện. Qua những buổi trò chuyện, các cán bộ sẽ nắm được tình hình sức khỏe, tâm tư nguyện vọng và tuyên truyền để kịp thời ngăn chặn họ “nối gót” việc đi bán bào thai.. Nếu những người mang thai đang gặp vấn đề khó khăn, tổ công tác lập tức lên kế hoạch để giúp đỡ.

Chị Lô Thị Là - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm cho biết, mỗi tuần các cán bộ trong tổ công tác đều tranh thủ đến tận nhà của những người phụ nữ đang mang thai để trò chuyện. Qua những buổi trò chuyện, các cán bộ sẽ nắm được tình hình sức khỏe, tâm tư nguyện vọng và tuyên truyền để kịp thời ngăn chặn họ “nối gót” việc đi bán bào thai.. Nếu những người mang thai đang gặp vấn đề khó khăn, tổ công tác lập tức lên kế hoạch để giúp đỡ.

'Tổ canh gác bào thai' đến tận nhà hỏi thăm, ngăn bà bầu vượt biên bán con - 11
Không chỉ tiếp cận những người đang mang thai để tuyên truyền vận động, tổ công tác còn có nhiệm vụ bảo vệ những bà bầu từ xa khi có đối tượng lạ tiếp cận. “Khi phát hiện những người lạ vào địa bàn, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an để làm rõ những người này là ai, mục đích của họ là gì? Tránh trường hợp kẻ xấu vào lừa đảo, dụ dỗ phụ nữ đi bán bào thai. Bởi các đối tượng buôn người thường đánh vào tâm lý, kinh tế gia đình của các phụ nữ mang thai. Khi tiếp cận, chúng thường bảo rằng bán con sẽ có một khoản tiền lớn để trang trải và có tiền nuôi con còn lại. Vì thế có người mới đồng ý đi bán con mà không nghĩ”, bà Mùa Y Xài - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm nói.

Không chỉ tiếp cận những người đang mang thai để tuyên truyền vận động, tổ công tác còn có nhiệm vụ bảo vệ những bà bầu từ xa khi có đối tượng lạ tiếp cận. “Khi phát hiện những người lạ vào địa bàn, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an để làm rõ những người này là ai, mục đích của họ là gì? Tránh trường hợp kẻ xấu vào lừa đảo, dụ dỗ phụ nữ đi bán bào thai. Bởi các đối tượng buôn người thường đánh vào tâm lý, kinh tế gia đình của các phụ nữ mang thai. Khi tiếp cận, chúng thường bảo rằng bán con sẽ có một khoản tiền lớn để trang trải và có tiền nuôi con còn lại. Vì thế có người mới đồng ý đi bán con mà không nghĩ”, bà Mùa Y Xài - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hữu Kiệm nói.

Thời gian đầu mang thai, chị Lữ Thị Mùi (24 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm) thấy tổ công tác đến lại cảm thấy khó chịu. Nhưng khi hiểu được mục đích tốt của các cán bộ, lại được chia sẻ về kinh nghiệm sinh sản, mang thai và nuôi con nên dần dần, chị Mùi cảm thấy vui mỗi lần tổ công tác đến thăm hỏi. “Mình không bán con đâu, mang thai mệt lắm, giờ phải đẻ ra để chăm con lớn lên nữa chứ”, chị Mùi nói.

Thời gian đầu mang thai, chị Lữ Thị Mùi (24 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm) thấy tổ công tác đến lại cảm thấy khó chịu. Nhưng khi hiểu được mục đích tốt của các cán bộ, lại được chia sẻ về kinh nghiệm sinh sản, mang thai và nuôi con nên dần dần, chị Mùi cảm thấy vui mỗi lần tổ công tác đến thăm hỏi. “Mình không bán con đâu, mang thai mệt lắm, giờ phải đẻ ra để chăm con lớn lên nữa chứ”, chị Mùi nói.

Ngoài ngăn chặn mua bán người và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tổ công tác còn giúp đỡ, hướng dẫn các bà bầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình bằng cách đan lát, làm đồ thủ công trong thời gian ở nhà chờ sinh con.

Ngoài ngăn chặn mua bán người và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tổ công tác còn giúp đỡ, hướng dẫn các bà bầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình bằng cách đan lát, làm đồ thủ công trong thời gian ở nhà chờ sinh con.

Đại úy Trần Danh Hòa - Trưởng công an xã Hữu Kiệm cho biết, từ khi thành lập, tổ công tác đã ngăn chặn được những phụ nữ mang thai có dấu hiệu vượt biên để bán bào thai.

Đại úy Trần Danh Hòa - Trưởng công an xã Hữu Kiệm cho biết, từ khi thành lập, tổ công tác đã ngăn chặn được những phụ nữ mang thai có dấu hiệu vượt biên để bán bào thai.

Nhờ có tổ canh gác bào thai nên thời gian gần đây nạn mua bán người, mua bán bào thai trên địa bàn đã giảm mạnh. Để thực sự hiệu quả, tổ công tác tiếp tục tăng cường theo dõi địa bàn, tuyên truyền vận động để hạn chế nạn mua bán người, mua bán bào thai.

Nhờ có tổ canh gác bào thai nên thời gian gần đây nạn mua bán người, mua bán bào thai trên địa bàn đã giảm mạnh. Để thực sự hiệu quả, tổ công tác tiếp tục tăng cường theo dõi địa bàn, tuyên truyền vận động để hạn chế nạn mua bán người, mua bán bào thai.

Bài liên quan
Video: Người đàn ông Ukraine vượt biên giới theo cách khác thường
Lực lượng biên phòng Ukraine hôm 24/4 thông báo bắt một người đàn ông tìm cách vượt biên giới sang nước láng giềng Moldova.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tổ canh gác bào thai' đến tận nhà hỏi thăm, ngăn bà bầu vượt biên bán con