Toàn cảnh con kênh ở TP.HCM sắp được đầu tư gần 5.000 tỷ, giải tỏa hàng nghìn nhà tạm để mở rộng đường
Bài và ảnh: Ni Na•30/07/2024 07:59
Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) dài 4,3km, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2028.
Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (quận 8) có điểm đầu tại vị trí giao đường Hoài Thanh với đường Hoàng Sĩ Khải, điểm cuối tiếp giáp cầu Chữ Y với tổng chiều dài khoảng 4,3km. Tuyến đi qua các phường 8,9,10,11,12,14 của quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 3.600 tỷ đồng. Chi phí xây lắp và các chi phí khác khoảng 1.400 tỷ đồng. Khi hoàn thành giúp cải thiện nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Dự án gồm nhiều hạng mục khác nhau. Đầu tiên phải kể đến xây dựng khoảng 4,3 km kè, kết hợp nạo vét một phần lòng sông kênh Đôi phía bờ Bắc để loại bỏ các chất thải và bùn lắng dưới đáy kênh, cải thiện dòng chảy và làm giảm thiểu mùi hôi.
Tiếp theo sẽ mở rộng đường Hoài Thanh (đường dọc bờ kênh Đôi) trên toàn tuyến với chiều dài dự kiến khoảng 2 km với chiều rộng từ 6-8 m lên 20 m bao gồm cả vỉa hè hai bên.
Bên cạnh đó dự án còn mở rộng, xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y) lên 16 m, tăng từ 2 làn lên 4 làn xe.
Cuối cùng là hạng mục xây mới cầu Hiệp n 2. Hiện cầu Hiệp n 2 đang được làm bằng sắt nhỏ hẹp. Khi xây mới, cầu sẽ có 4 làn xe (2 làn mỗi chiều) và vỉa hè cho người đi bộ, được xây bằng bê tông cốt thép đảm bảo an toàn.
Dự án sẽ giải tỏa gần 1.600 căn nhà, trong đó hơn 1.000 căn nhà phải giải tỏa trắng, gần 600 trường hợp giải tỏa một phần. Đa số các nhà dân ở đây không có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất gây khó khăn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Bên cạnh dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu làm dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi (Quận 8). Dự án này cần thu hồi hơn 35 ha với 5.055 hộ dân để xây dựng công viên. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng.
Dự án cải tạo kênh Đôi không chỉ mang lại lợi ích về mặt môi trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế. Với những cải tiến này, kênh Đôi sẽ trở thành một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài dự án kênh Đôi, giai đoạn 2021-2025 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cải tạo ba dự án nhóm 1, sử dụng ngân sách, gồm: Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh và Gò Vấp), tổng mức đầu tư 9.350 tỷ đồng; dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình), tổng mức đầu tư 1.980 tỷ đồng; dự án cải tạo rạch Văn Thánh (quận Bình Thạnh), tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 10/5, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.
Sở Giáo dục lập đoàn kiểm tra việc một số học sinh lớp 12 trường THPT Cao Bá Quát, TP Buôn Ma Thuột, viết đơn xin nghỉ học, trước kỳ thi tốt nghiệp.
Sau khi thực hiện sắp xếp năm 2025, cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2636 xã, 672 phường và 13 đặc khu. Như vậy, tổng số đơn vị hành chính cấp xã giảm 6.714 so với trước khi sắp xếp (đạt tỷ lệ giảm 66,91%).
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang đến gần, mang theo nhiều đổi mới trong cấu trúc đề thi và cách đánh giá năng lực. Thầy trò tại nhiều trường học trên cả nước đang nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với những yêu cầu mới.
Giáo viên lo ngại môi trường học đường "mềm mỏng" quá mức liệu có dẫn đến tình trạng kỷ luật bị buông lỏng, khiến giáo viên khó khăn trong việc quản lý những học sinh có hành vi sai phạm.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang đến gần, mang theo nhiều đổi mới trong cấu trúc đề thi và cách đánh giá năng lực. Thầy trò tại nhiều trường học trên cả nước đang nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động thích ứng với những yêu cầu mới.
Giáo viên lo ngại môi trường học đường "mềm mỏng" quá mức liệu có dẫn đến tình trạng kỷ luật bị buông lỏng, khiến giáo viên khó khăn trong việc quản lý những học sinh có hành vi sai phạm.
Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng Bùi Văn Kiệm công bố số điện thoại đường dây nóng do chính ông trực và tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến kỳ thi lớp 10 trên địa bàn.