Toàn cảnh khu vực được quy hoạch công viên rộng gần bằng ⅓ quận Hoàn Kiếm, ngay sát tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội
Bài và ảnh: Ngọc Đẹp•23/08/2024 06:50
Trên bản đồ quy hoạch, địa bàn phường Tây Tựu và Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) dự kiến sẽ được xây dựng công viên văn hóa, nghỉ ngơi có diện tích lên đến 149 ha (1,49 km2).
Theo bản đồ quy hoạch, một công viên văn hóa, nghỉ ngơi sẽ được xây dựng trên địa bàn phường Tây Tựu và Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Công viên văn hóa, nghỉ ngơi này trải dài từ rìa Depot Nhổn - Ga Hà Nội kéo dài và mở rộng đi qua cạnh Khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm. Sau đó, đến và kết thúc tại trục đường Tây Thăng Long và đường Văn Tiến Dũng.
Điểm nổi bật của công viên văn hóa, nghỉ ngơi này là có diện tích lên đến 149 ha (1,49 km2). Để dễ hình dung, diện tích của công viên này sẽ rộng gấp 7 lần công viên Hòa Bình (20 ha), gấp 3 lần công viên Thống Nhất (50 ha) và gần bằng ⅓ diện tích quận Hoàn Kiếm (5,29 km2).
Vị trí dự kiến xây dựng công viên hiện tại chủ yếu là đất ruộng, đất trồng hoa màu của người dân địa phương. Do nằm gần metro Nhổn - ga Hà Nội (tuyến metro có tổng mức đầu tư 34.800 tỷ đồng) nên nếu được xây dựng thì việc đi đến đây sẽ khá thuận tiện.
Trên khu đất 149 ha này có vài nhà dân sinh sống. Ngoài ra, còn có những nhà tạm được dựng để đựng nông cụ và là nơi nghỉ ngơi của người dân khi ra đồng.
Đáng kể nhất, trên phần đất quy hoạch dự kiến của công viên hiện có Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi nhân ái.
Có thể nói, việc xây dựng công viên văn hóa, nghỉ ngơi tại đây là rất cần thiết, khi xung quanh khu vực này vẫn chưa có nhiều chỗ nghỉ ngơi cho người cao tuổi nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về việc xây dựng công viên này.
Về hạ tầng, xung quanh công viên này hiện có 2 tuyến đường chính là đường Văn Tiến Dũng (6 làn xe) và đường Tây Thăng Long (rộng 10 làn xe) đã được đưa vào sử dụng.
Ngoài ra trên bản đồ, trong công viên văn hóa, nghỉ ngơi này sẽ có thêm một tuyến đường chạy qua.
Đây là tuyến đường nối Vành đai 3,5 - Hoàng Quốc Việt kéo dài - Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Tình đến hiện tại, tuyến đường này đã và đang được triển khai xây dựng. Với việc đầu tư nhiều tuyến đường bài bản, tương lai khi công viên được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động thì việc di chuyển của người dân đến công viên sẽ rất thuận tiện.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 29/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm vào ngày khai giảng khóa đào tạo thiết kế bán dẫn chuyên sâu đầu tiên tại Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DASC) dành cho 80 sinh viên tài năng, tiến tới đào tạo hàng nghìn học viên tới năm 2030.
Ngày 29/3, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ khai giảng khóa đào tạo thiết kế bán dẫn chuyên sâu đầu tiên của Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng; dành cho 80 sinh viên tài năng tại Đà Nẵng, tiến tới đào tạo hàng ngàn học viên tới năm 2030.
Năm 1935, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra tại lòng chảo Điện Biên, nơi cách Thủ đô Hà Nội khoảng hơn 300km đường chim bay, số liệu về thiệt hại không được ghi nhận rõ. Năm 2019, một trận động đất 5.4 độ xảy ra tại Cao Bằng, gây rung chấn cho nhiều tỉnh miền Bắc, gồm cả Hà Nội.
Ngày 26/3, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định thành lập Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến, trực thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo.
Năm 1935, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra tại lòng chảo Điện Biên, nơi cách Thủ đô Hà Nội khoảng hơn 300km đường chim bay, số liệu về thiệt hại không được ghi nhận rõ. Năm 2019, một trận động đất 5.4 độ xảy ra tại Cao Bằng, gây rung chấn cho nhiều tỉnh miền Bắc, gồm cả Hà Nội.