Toàn cảnh khu vực được quy hoạch làm công viên rộng gấp 4 lần vườn thú Thủ Lệ, nằm ngay trung tâm hành chính một quận của Hà Nội
Bài và ảnh: Ngọc Đẹp•07/09/2024 07:40
Nằm cách khu trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm chỉ vài trăm mét là một khu vườn cây rộng 1,17 km2 được quy hoạch xây dựng công viên văn hóa, giải trí kết hợp bảo tồn vườn hoa và du lịch sinh thái.
Theo bản đồ quy hoạch, một công viên văn hóa, giải trí kết hợp bảo tồn vườn hoa và du lịch sinh thái sẽ được xây dựng trên địa bàn ba phường Minh Khai, Phúc Diễn, Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội). Ảnh được chụp từ quyhoach.hanoi.
Điểm nổi bật của công viên này có diện tích lên đến 117 ha (1,17 km2). Để dễ hình dung, công viên này sẽ rộng gấp 6 lần công viên Hòa Bình (20 ha), gấp 4 lần công viên Thủ Lệ (29 ha) và gấp hơn 2 lần công viên Thống Nhất (50 ha).
Với diện tích khủng, công viên này sẽ trải trên đường Tây Thăng Long, đường Văn Tiến Dũng. Đồng thời, nằm khá gần khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm.
Khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm có tổng diện tích gần 10 ha với mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Tại đây theo quy hoạch có 23 đơn vị bao gồm: trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận, cùng 21 đơn vị sự nghiệp và văn phòng làm việc của Hội Luật sư Hà Nội.
Về hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng công viên 1,17 km2, tại đây chủ yếu là đất để trồng cây, làm ruộng, trồng hoa màu.
Trên khu vực 1,17 km2 này có vài nhà dân sinh sống. Hầu hết nằm sâu bên trong.
Do ở đây được trồng rất nhiều cây. Chính vì thế, trong bản đồ quy hoạch, công viên này được định hướng có chức năng là công viên văn hóa, giải trí kết hợp cải tạo bảo tồn vườn hoa quả Từ Liêm và du lịch sinh thái nông nghiệp.
Có thể nói, việc xây dựng công viên kết hợp nhiều chức năng tại đây là rất cần thiết, khi người dân sẽ có thêm nơi vui chơi, giải trí và những tài nguyên ở khu vực cũng sẽ được phát huy hiệu quả bằng những quy hoạch bài bản. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về việc xây dựng công viên này ngoài việc nó đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Bắc Từ Liêm.
Về hạ tầng, xung quanh công viên, hiện có 2 tuyến đường chính là đường Văn Tiến Dũng (6 làn xe) và đường Tây Thăng Long (rộng 10 làn xe) đã được đưa vào sử dụng.
Theo bản đồ quy hoạch, xung quanh công viên 1,17 km2 này sẽ được quy hoạch thêm hai tuyến đường chạy qua, được ký hiệu màu cam như trong ảnh.
Hai tuyến đường này dự kiến có mặt cắt ngang khá lớn, tương lai khi được xây dựng và hoàn thiện sẽ tạo thuận tiện cho người dân đến công viên cũng như khu vực lân cận.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa tại một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý ghi nhận đa số trường thực hiện đúng kế hoạch năm học, song vẫn còn những hạn chế trong công tác liên kết giáo dục, hồ sơ pháp lý và điều kiện đội ngũ giáo viên.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, thăng hạng chức danh nghề nghiệp không chỉ là thủ tục hành chính hay sự ghi nhận năng lực, quá trình cống hiến của đội ngũ nhà giáo, mà còn gắn trực tiếp với hệ số lương, thu nhập và chất lượng đời sống của giáo viên.
Kết nối tri thức với cuộc sống” được chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong triển khai Chương trình GDPT 2018.
Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đồng Tháp đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những chuyển biến mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, hạ tầng số, thể chế và nguồn nhân lực đã góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2025, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Ngày 30/12, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa (Hà Nội), Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2025 đã diễn ra với điểm nhấn là hoạt động trình diễn công nghệ theo các kịch bản thực tế. Trong đó, UAV Horus P02 được đưa vào vận hành thử nghiệm trong các tình huống cứu hộ, giám sát và bảo đảm an ninh.