Giáo dục

Tổng kết 10 năm đào tạo thạc sỹ pháp luật về quyền con người

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc 09/07/2026 20:37

Ngày 9/7, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo thạc sĩ Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người: Kế thừa, Lan tỏa và Phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: LV

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người tại Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội là Chương trình thạc sĩ ngành luật đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về pháp luật và quyền con người kể từ năm 2011.

Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Luật Hiến pháp - Luật Hành Chính, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, trải qua 15 năm với những nỗ lực miệt mài của các thế hệ thầy và trò cùng sự hỗ trợ của nhiều đối tác quốc tế, Chương trình đã từng bước khẳng định vị thế về chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp hệ thống học liệu phong phú, lan tỏa các giá trị về quyền con người tới nhiều khu vực ngành nghề khác nhau; đặc biệt là cung cấp nguồn nhân sự có năng lực chuyên môn cao về pháp luật và quyền con người cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ sở nghiên cứu - đào tạo, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và khu vực tư nhân.

Từ khi được đào tạo vào năm 2011, Trường Đại học Luật đã tổng kết chương trình đào tạo vào năm 2015, và được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA của Đông Nam Á vào năm 2017. Năm nay, Nhà trường tổ chức tổng kết chương trình đào tạo giai đoạn 2 từ 2016 đến nay.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định đây là mục tiêu nhất quán, gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng tới hình thành năng lực và hệ giá trị mang bản sắc của Nhân dân Việt Nam. Mục tiêu của Chương trình là đào tạo người học có trình độ chuyên môn cao; có khả năng nghiên cứu, sáng tạo trong khoa học pháp lý cũng như có năng lực và phẩm chất phù hợp để đáp ứng tốt các vị trí việc làm khác nhau.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, điểm đặc sắc nổi bật của chương trình là tính tích hợp liên ngành, tính quốc tế hóa và thích ứng. Cụ thể là Chương trình sử dụng tri thức luật học làm nền tảng nhưng có tích hợp sâu sắc kiến thức từ các ngành khoa học xã hội khác như triết học, chính trị học, xã hội học, sử học, trên cơ sở tham khảo các chương trình thạc sĩ nhân quyền ở Đại học Oslo (Na Uy), Đại học Lund (Thuỵ điển), Đại học Mahidol (Thái Lan)...

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: LV

Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ và đánh giá cao từ các đối tác quốc tế như Trung tâm Nhân quyền Na Uy, Chính phủ Úc, Quỹ Rosa Luxemburg. Đặc biệt, Chương trình này đã có các giáo sư nước ngoài đến giảng dạy trong những khóa đầu tiên, nhằm: Bảo đảm chất lượng đào tạo tương đương với các nước tiên tiến;giúp củng cố đội ngũ giảng viên của Trường. Trong giai đoạn 2016 - 2026, nhà trường đã sắp xếp đội ngũ chuyên gia, giảng viên đầu ngành (7 giáo sư và 14 phó giáo sư) tham gia giảng dạy.

Ngoài ra, nhiều giảng viên, chuyên gia bên ngoài Trườngđược mời tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn, bao gồm Trường đại học Luật Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc giaHồ Chí Minh. Cùng với đó, nhiều chuyên gia đến từ UNDP, UNICEF, ILO, UNIFEM,... và một số tổ chức xã hội cũng thường xuyên được mời đến chia sẻ trong khuôn khổ Chương trình.

Chương trình đào tạo (CTĐT) thạc sĩ Pháp luật về Quyền con người của Trường Đại học Luật cũng là Chương trình thạc sĩ luật đầu tiên ở Việt Nam đã được công đạt chuẩn theo đánh giá kiểm định chất lượng của mạng lưới trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) vào năm 2017. Kể từ 2016, Chương trình đã đào tạo liên tục 11 khóa, và đang tuyển sinh khóa thứ 12 (năm 2026), thu hút 197 thí sinh dự tuyển, gần 150 học viên trúng tuyển. Đội ngũ học viên của chương trình đến từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Sự đa dạng đó tạo nên môi trường học tập đa dạng, cân bằng hài hòa giữa kiến thức và ứng dụng thực tiễn.

Kết quả khảo sát định kỳ cho thấy chương trình được người học và nhà tuyển dụng đánh giá rất tích cực. Trong đó, 92% cựu học viên trong 5 khóa gần nhất hài lòng với chất lượng tổng thể của Chương trình, hơn 92% cho rằng chương trình trang bị cho người học năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Về phía nhà tuyển dụng, 100% đại diện người sử dụng lao động ghi nhận người học tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc. Bên cạnh hoạt động đào tạo, chương trình còn chú trọng phát triển hệ thống học liệu phong phú, bao gồm hàng trăm đầu sách là giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học quốc gia và quốc tế; mở rộng hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế và các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, thời gian tới, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình theo mục tiêu đào tạo chuyên gia chất lượng cao với định hướng hiện đại, khai phóng, liên ngành và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Trường Đại họcLuật trở thành đơn vị trụ cột về giáo dục quyền con người trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội; phát triển các chương trình trao đổi giảng viên, học viên, thực tập quốc tế và hợp tác nghiên cứu chung nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam nói chung và Đại học Quốc gianói riêng.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/dua-truong-dai-hoc-luat-tro-thanh-don-vi-tru-cot-ve-giao-duc-quyen-con-nguoi-20260709165123363.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/dua-truong-dai-hoc-luat-tro-thanh-don-vi-tru-cot-ve-giao-duc-quyen-con-nguoi-20260709165123363.htm
Bài liên quan
Chung tay tạo môi trường phát triển nghề nghiệp cho sinh viên ngành Luật
Gần 1.000 sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM tham gia Ngày hội việc làm với nhiều hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, kết nối cùng doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết 10 năm đào tạo thạc sỹ pháp luật về quyền con người