Năm nay, lượng cây thông tươi trang trí Giáng sinh bán ra tại các cửa hàng ở TP.HCM hầu hết đều tăng so với các năm, có nơi bán ra hơn 300 cây chỉ trong nửa tháng.
Tại Liti Florist (đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP.HCM), cửa hàng này đã "cập bến" hàng trăm cây thông tươi Đan Mạch từ cuối tháng 11. Liti Florist là một trong những thương hiệu tiên phong về hoa tươi nhập khẩu với nhiều chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.
Do nhập khẩu từ Châu Âu, loại thông tươi Nordmann tại cửa hàng này có giá cao hơn thông nhập từ Trung Quốc. Cụ thể, với chiều cao từ 1 - 7m, giá cây thông tươi tại cửa hàng giao động từ 3 - 71 triệu đồng/cây.
Số lượng lớn cây thông tươi nhập khẩu từ Đan Mạch của Liti Florist.
Trên mỗi cây thông, các thông tin về xuất xứ, mã vạch được nước xuất khẩu ghi rõ.
Theo đại diện Liti Florist, so với các năm trước, lượng khách năm nay tăng khá nhiều. Từ đầu mùa đến nay, riêng cây thông tươi, cửa hàng đã bán ra hơn 300 cây. Về các đơn hàng như vòng nguyệt quế kết bằng nhánh thông tươi, cửa hàng cũng đã bán ra hàng trăm sản phẩm.
Nếu khách hàng có yêu cầu trang trí, cửa hàng sẽ đáp ứng và phụ thu thêm theo lượng phụ kiện kèm theo.
Một cây thông tươi được trang trí rực rỡ.
Tại nhiều công ty, trung tâm thương mại, thay vì sử dụng cây thông giả như truyền thống, năm nay cây thông tươi được sử dụng nhiều hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bức tranh tuyển sinh đại học 2025 tiếp tục cho thấy sự lệch pha khi nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý vẫn “thống trị” về quy mô, trong khi nhiều ngành Khoa học cơ bản, sản xuất lại thiếu sức hút.
Báo cáo mới từ Đại học Yale, một viện đại học tư thục danh tiếng hàng đầu thế giới, xác nhận niềm tin của công chúng Mỹ vào giáo dục đại học sụt giảm nghiêm trọng, đồng thời đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính đột phá về tuyển sinh, chấm điểm và tự do ngôn luận.
Để thưởng thức nhã nhạc cung đình, vua Tự Đức cho xây dựng nhà hát Minh Khiêm Đường ngay trong Khiêm Cung, nơi được xem là “hoàng cung thứ hai” của triều Nguyễn.
Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam đã thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về Ngày 24/11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”.
Từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút "nộp bài" trên máy tính, hay phải luyện tiếng Anh lúc 0h để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại Khá sau 6 năm.
Trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM, chỉ khoảng 6% thí sinh cả nước đạt từ 900 điểm, trong khi tại một lớp học ở TPHCM ghi nhận tỷ lệ cao gấp 14 lần.