TPHCM: 515 học sinh tham gia khảo sát PISA

Hồ Phúc | 22/04/2022, 10:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT TPHCM vừa tổ chức khảo sát chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2022, với học sinh tuổi 15, đến từ 14 trường THCS, THPT trên địa bàn.

515 học sinh tham gia khảo sát PISA chu kỳ 2022. Ảnh minh họa515 học sinh tham gia khảo sát PISA chu kỳ 2022. Ảnh minh họa

Tổng cộng có 515 học sinh thuộc 14 trường học tham gia khảo sát gồm: THCS Phạm Văn Cội, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Bà Điểm, THPT Trần Văn Giàu, THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Bình Tân, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Phước Kiển, THPT Lê Quý Đôn; TH, THCS & THPT Hoàng Gia, THCS & THPT Hồng Đức, THCS & THPT Lạc Hồng.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, đối tượng khảo sát đợt này là học sinh 15 tuổi (ngày sinh từ 1/1 đến 31/12/2006) thuộc 14 trường THCS, THPT do Cục Quản lý chất lượng chọn và hiệu trưởng các trường được chọn làm mẫu khảo sát. Các bộ công cụ khảo sát gồm đề thi đánh giá học sinh quốc tế (PISA), phiếu hỏi học sinh và phiếu hỏi dành cho nhà trường do Cục Quản lý chất lượng cung cấp.

Tại các đơn vị, công tác khảo sát được tiến hành đúng theo các quy định về khảo sát PISA của Tổ chức OECD đặt ra. Khu vực tổ chức thi được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có sự cố gì về sức khỏe của học sinh tham gia khảo sát. Học sinh tiến hành nghiêm túc phần khảo sát, không vi phạm các quy định mà PISA đặt ra.

Theo đánh giá của thầy Ngô Huy Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè), ngày tổ chức khảo sát PISA chính thức, học sinh rất hào hứng, tích cực tham gia. Nhà trường đã tổ chức tập huấn, cũng như động viên và dành mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần cho các em. Song song với đó, nhà trường đã thông báo cho cha mẹ học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm biết về kì khảo sát PISA chu kỳ 2022.

“Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, mà trong kì khảo sát PISA chu kỳ 2022, nhà trường đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao từ phía cha mẹ học sinh. Thông qua đó, nhà trường và phụ huynh dành những điều kiện tốt nhất cho các học sinh tham gia kì khảo sát. 40 em học sinh của trường tham gia khảo sát PISA đã có mặt đầy đủ”, thầy Tuấn cho hay.

Trước đó, trong quá trình tổ chức khảo sát PISA 2022, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tổ trưởng tổ khảo sát, cán bộ khảo sát thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định, không làm theo ý đồ riêng. Cán bộ giám sát không tham gia vào công việc của tổ khảo sát, cán bộ khảo sát, cũng như không gây ảnh hưởng hoặc làm học sinh mất tập trung khi đang làm bài thi PISA.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TPHCM: 515 học sinh tham gia khảo sát PISA