Kinh tế - Xã hội

Trả 5 tỷ đồng/m2 đất tại Thái Bình, người trúng đấu giá nói bị nhầm

Theo Thanh Hiếu 11/03/2025 22:32

Tại phiên đấu giá, một khách hàng đã trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2 cho 2 lô đất tại xã An Đồng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Tuy nhiên, sau đó người này đã làm đơn trình bày là do nhầm lẫn.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Trọng Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã An Đồng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình ) cho biết, một người dân ở địa phương đã nhầm lẫn khi trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2 đất đấu giá .

Theo ông Hiển, ngày 7/3, diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất tại xã An Đồng theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên đã công bố kết quả sau khi kiểm phiếu của của tất cả khách hàng tham gia. Trong đó, ông P.V.T (trú tại xã An Đồng) đã trả mức giá hơn 5,8 tỷ đồng/m2 cho lô đất ký hiệu số 01. Lô đất này có diện tích 108m2 với giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2.

Trả 5 tỷ đồng/m2 đất tại Thái Bình, người trúng đấu giá nói bị nhầm- Ảnh 1.
Buổi đấu giá đất tại xã AN Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Đối với lô đất ký hiệu 02, ông T. cũng trả mức giá gần 5,3 tỷ đồng/m2. Lô đất 02 có diện tích 157m2 với giá khởi điểm 13,6 triệu đồng/m2.

Như vậy, cả 2 lô đất có giá trúng hơn 1.400 tỷ đồng.

Ngay sau khi đấu giá viên tuyên bố trúng đấu giá, ông T. đã có đơn trình bày là nhầm lẫn. Theo đó, ông T. dự tính trả giá cho 5,8 tỷ đồng cho lô đất 01 và hơn 5,3 tỷ đồng cho lô đất 02 chứ không phải trả giá theo m2.

Ông Hiển cũng xác nhận, ông T. là người địa phương, làm nghề lái máy xúc . Gần đây, ông T. dành dụm được ít tiền nên muốn mua mảnh đất để ở chứ không phải là môi giới bất động sản thổi giá đầu cơ hay có mục đích gì khác.

“Hiện tại, ông T. rất lo lắng, đã làm đơn trình bày gửi UBND xã và Hội đồng đấu giá. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định là lãnh đạo huyện”, ông Hiển thông tin.

Được biết, theo quy chế đấu giá, ông T. đã đặt cọc 800 triệu đồng cho 2 lô đất trên. Do đó, nếu bị hủy ông T. có thể bị mất số tiền cọc trên.

Trước đó, ngày 30/12/2023, Trung tâm Phát triển qũy đất huyện Mê Linh (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 thửa đất tại thôn Chu Trần (xã Tiến Thịnh).

Tại phiên đấu giá, anh Nguyễn Thanh Tùng (trú tại xã Tiến Thịnh) do nhầm lẫn đã trả 4,28 tỉ đồng/m2 cho thửa đất rộng 102m2 và trở thành người trúng đấu giá. Trong khi đó, giá khởi điểm chỉ có 30 triệu đồng/m2.

Anh Tùng cho biết, đây là lần đầu đi đấu giá quyền sử dụng đất nên tâm lý hơi căng thẳng và cuống nên ghi nhầm. Anh đã làm đơn đề nghị UBND huyện Mê Linh xem xét trả tiền cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá.

Sau khi xác minh, UBND huyện Mê Linh đã giao các bên liên quan thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã làm việc với anh Tùng và công ty tổ chức đấu giá và thống nhất phương án trả lại tiền cọc cho khách hàng.

Liên quan đến đất đấu giá, ngày 6/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 6 bị cáo có hành vi "thổi" giá đất lên tới 30 tỷ đồng/m2. Đây là nhóm bị cáo đã có hành vi thông đồng, bàn bạc "phá" phiên đấu giá do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức nhằm trục lợi.

Kết quả, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo từ 12 tháng tù đến 30 tháng tù. Trong đó, có 3 bị cáo được hưởng án treo.

Theo Tiền Phong
https://tienphong.vn/tra-5-ty-dongm2-dat-tai-thai-binh-nguoi-trung-dau-gia-noi-bi-nham-post1723810.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/tra-5-ty-dongm2-dat-tai-thai-binh-nguoi-trung-dau-gia-noi-bi-nham-post1723810.tpo
Bài liên quan
Thái Bình: Người trả hơn 5 tỷ đồng/m2 đất do
Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định phiếu trả giá của ông T. hợp lệ, đầy đủ thông tin nên không có cơ sở giải quyết. Ngoài ra, khách hàng trúng đấu giá tại 25 thửa đất khác không nộp đủ tiền trúng đấu giá cũng đã bị mất gần 4 tỷ đồng tiền đặt trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trả 5 tỷ đồng/m2 đất tại Thái Bình, người trúng đấu giá nói bị nhầm