Ma Quốc Khanh, học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong quá trình học tập.
Khi nhắc đến Ma Quốc Khanh, người dân tộc Tày, hiện đang học sinh lớp 11A6 trường PT Vùng cao Việt Bắc, nhiều bạn trong trường phải trầm trồ thán phục với bảng thành tích nổi trội của nam sinh này.
Khanh sinh ra và lớn lên tại xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng trong một gia đình bố mất sớm, chỉ còn mẹ làm điểm tựa duy nhất cho 2 anh em.
Ngay từ khi còn nhỏ, Khanh đã rất nỗ lực chăm chỉ học tập, 10 năm học vừa qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhờ thành tích học tập tiêu biểu em đã xuất sắc trúng tuyển vào trường PT Vùng cao Việt Bắc.
Rời quê hương Cao Bằng về TP Thái Nguyên học tập, ban đầu Khanh cũng nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên nhờ sự quan tâm, động viên và sẻ chia của bạn bè, thầy cô nên em đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Chia sẻ về quá trình học tập của mình, Khanh cho biết: Em luôn cố gắng dành nhiều thời gian tự học và học đều các môn, nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho môn Vật lí. Bởi theo em đây là môn học gần gũi với cuộc sống hàng ngày, áp dụng rộng rãi vào thực tế.
Khanh bộc bạch, đối với nhiều người, học môn Vật lí khô khan, “khó nhằn”, nhưng với em Vật lí là một môn học vô cùng thú vị, hấp dẫn. Khi đã dấn thân vào môn học, em được khám phá những cái hay từ các định luật, các công thức tính toán trong Vật lí….
Đặc biệt Vật lí không chỉ giới hạn trong những dòng công thức trong sách giáo khoa mà tồn tại xung quanh và cả bên trong chúng ta. Khi học, ta chỉ cần gắn vào các mục kiến thức trong chương trình học với thực tế thì Vật lí không còn khô khan nữa.
Mới đây, Khanh đã giành giải Nhất môn Vật lí lớp 11 tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Thái Nguyên. Chia sẻ về kỳ thi này, Khanh cho hay phần em thấy khó nhất là Cơ học. Đây là dạng bài dễ gây nhầm lẫn nên các bạn học sinh không được chủ quan, đọc đề kỹ tránh đưa ra đáp án sai. Chính vì vậy để có kết quả tốt thì nên làm thật nhiều bài kiểm tra để quen với áp lực thời gian, phân chia chiến thuật làm bài hợp lý.
Thay vì học theo dạng bài tập, nên học kỹ phần lý thuyết, bởi vì có rất nhiều dạng bài nên khi hiểu sâu lý thuyết sẽ giải được nhiều bài mới chứ không phải ghi nhớ máy móc.
Đối với phương pháp học tập, nam sinh nhấn mạnh ngoài tập trung nghe các thầy, cô giáo giảng bài trên lớp, về nhà các bạn cần chủ động tìm các tài liệu từ sách vở, internet để củng cố kiến thức.
Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Khanh cho rằng: Em sẽ cố gắng củng cố thêm kiến thức và tăng cường kĩ năng để đạt được những mục tiêu cao hơn, đặc biệt là kì thi chọn HSG quốc gia trong năm học tới.
Cô Vũ Thị Thu – Tổ phó bộ môn tự nhiên, phụ trách đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Vật lí trường PT Vùng cao Việt Bắc cho rằng, kết quả này có được, ngoài sự dẫn dắt, phát triển và khơi dậy hứng thú học tập trong học sinh của các thầy cô, thì phần quyết định còn lại chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên tham dự.
“Đội tuyển năm nay tập hợp được nhiều học sinh có năng lực tốt, có tinh thần hăng hái học tập và tinh thần tự học rất cao. Đặc biệt là em Ma Quốc Khanh, bên cạnh việc đam mê môn học, Khanh rất chủ động, tự giác và có thái độ nghiêm túc trong quá trình ôn luyện.
Đồng thời, các em cũng đều rất tích cực thảo luận và học nhóm, sẵn sàng phản biện và nói ra quan điểm, từ đó có thể cùng nhau đưa ra cách giải tối ưu nhất và tìm ra đáp án nhanh nhất”. Cô Vũ Thị Thu cho hay.
Một số thành tích tiêu biểu của Ma Quốc Khanh trong quá trình học tập:
- Đạt giải Nhì môn Vật lí kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 10 tỉnh Thái Nguyên
- Đạt giải Nhì môn Vật lí kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 tỉnh Thái Nguyên
- Đạt giải Khuyến khích môn VậtlLí kì thi chọn HSG quốc gia; Đạt giải Nhì môn Vật lí Trại hè Hùng Vương
- Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí kì thi chọn HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ
- Đạt giải Nhất môn Vật lí kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 11 tỉnh Thái Nguyên