Trải nghiệm (Ăn - Xem - Đi)

Trải nghiệm chợ phiên Tây Bắc ở Hà Nội dịp 30/4

25/04/2026 14:15

Dịp nghỉ lễ 30/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn đặc sắc với chuỗi hoạt động tái hiện không gian văn hóa vùng cao

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Diễn ra từ ngày 30/4 đến 3/5, chương trình mang chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, nổi bật với không gian chợ phiên Tây Bắc, Đông Bắc và điểm nhấn là hoạt động “Sắc màu Lai Châu”.

Không gian chợ vùng cao được dàn dựng công phu, tái hiện chân thực đời sống văn hóa, sinh hoạt, giao thương của đồng bào các dân tộc.

Khoảng 40 gian hàng được bố trí tại khu chợ, trong đó có 33 gian giới thiệu sản vật địa phương, đặc biệt 6 gian hàng tiêu biểu của tỉnh Lai Châu; cùng với 4 khu ẩm thực truyền thống và 5 gian hàng phục vụ nhu cầu giải khát. Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức đặc sản vùng miền mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa ẩm thực đặc trưng của nhiều dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ 16 dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng, gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Khơ Mú, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer...

Du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng với các trò chơi truyền thống như đánh quay, đánh pao, đẩy gậy, đu dây… cùng những tiết mục nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, phản ánh đời sống văn hóa phong phú của các vùng miền.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống cũng được tổ chức như giã bánh dày, in sáp ong của người Mông, làm bánh của người Giáy hay dệt vải của dân tộc Lự. Đây là dịp để công chúng hiểu hơn về kỹ năng, tập quán và giá trị lao động của đồng bào vùng cao.

Đặc biệt, chương trình tái hiện hai nghi lễ tiêu biểu: Lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy và Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự. Các nghi lễ này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, thể hiện ước vọng về cuộc sống no đủ, bình an.

Song song đó, không gian trưng bày ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” và bộ sưu tập 50 bức ảnh về đất và người Lai Châu mang đến góc nhìn trực quan, sinh động về đời sống vùng cao.

Một điểm đặc biệt khác là hoạt động trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ với khoảng 30 tác phẩm tiêu biểu như “Đám cưới chuột”, “Mục đồng thổi sáo”. Du khách được trực tiếp tham gia in tranh trên giấy điệp dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó cảm nhận sâu sắc giá trị của di sản văn hóa truyền thống.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/trai-nghiem-cho-phien-tay-bac-o-ha-noi-dip-304-post775581.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/trai-nghiem-cho-phien-tay-bac-o-ha-noi-dip-304-post775581.html
Bài liên quan
Ninh Bình khai mạc Lễ hội Phủ Quảng Cung năm 2026
Lễ hội Phủ Quảng Cung được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản thờ Mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trải nghiệm chợ phiên Tây Bắc ở Hà Nội dịp 30/4