Với mục tiêu ban đầu nhằm chia sẻ cơ hội tiếp cận công nghệ cho đông đảo học sinh, sân chơi STEM – trí tuệ nhân tạo (AI) - robotics đã đem đến quá trình học tập, trải nghiệm, rèn luyện thực sự mới mẻ với học sinh và giáo viên.
Không ồn ào, không khẩu hiệu, dưới những mái trường ở Đắk Lắk, lòng yêu nước được gieo mầm từ trải nghiệm giản dị, nơi lịch sử không chỉ để học, mà còn cảm nhận, để sống và lớn lên cùng trách nhiệm.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã triển khai đa dạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.
Nhiều giáo viên tiểu học hiện nay vẫn còn lúng túng trong việc phân định giữa nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và tiết dạy hoạt động trải nghiệm để tính định mức giờ dạy.
Với thông điệp “Mở mang tầm - mình; mở hành trình - đúng”, Future Fest 2026 giúp hơn 5.000 học sinh lớp 12 hiểu rõ bản thân, khám phá ngành nghề và chuẩn bị cho tương lai với công việc đầy biến động.
Trong hai ngày 21–22/3, Trường THCS Lê Lợi (phường Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang) tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế với chủ đề “Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống và tri thức” dành cho 200 học sinh khối 9, cùng sự tham gia của Ban Giám hiệu và các thầy, cô giáo.
Việc trải nghiệm nghề từ khi còn học lớp 9 đang mở ra thêm nhiều lựa chọn cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Không chỉ giúp các em định hướng nghề nghiệp sớm, mô hình này còn tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo cho xã hội và doanh nghiệp, đồng thời mở ra con đường học tập, lập nghiệp phù hợp với năng lực của từng học sinh.