Chiều 13/5, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Chương trình trao giải Cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu lần thứ 2” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2022).
Cuộc thi đã nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi, các bài viết đến từ các bạn sinh viên, nhóm sinh viên ở cả 3 khu vực Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam và Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tập thể lớp ĐH 2105QTVD, trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 6 cá nhân đạt giải tiển vọng trong cuộc thi.
TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi và TS. Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa trao giấy khen và tặng hoa cho tập thể đạt giải Nhất trong cuộc thi.
Được biết, vào ngày 12/5 vừa qua, Chương trình “Bằng Lăng Tím 2023” do CLB Thanh niên Vận động hiến máu của Trường phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu TW, Công đoàn trường, Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức thành công với 540 đơn vị máu chỉ trong một ngày.
Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên hàng năm của trường và được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên của trường hưởng ứng tích cực.
Trong khuôn khổ của chương trình, BGH trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã trao bằng khen, tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động cộng đồng của nhà trường.
Một số hình ảnh khác của buổi lễ:
Sinh viên, giảng viên,... của trường Đại học Nội vụ Hà Nội mang đến chương trình nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.Tất cả các sinh viên/nhóm sinh viên đạt giải trong cuộc thi đều được đại diện của Nhà trường, đơn vị trao tặng bằng khen và giải thưởng.Đại diện Ban giám hiệu, TS Lê Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao biểu trưng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tri ân đến đại diện các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Nhà trường và cuộc thi thành công.Chia sẻ về Chương trình “Bằng Lăng Tím 2023”, TS. Lê Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nói: "Tôi rất xúc động vì tất cả các em sinh viên, người lao động, thầy cô giáo,... của nhà trường đều rất quan tâm đến hoạt động hiến máu của nhà trường. Từ thầy Hiệu trưởng đến các giảng viên của nhà trường đều đã từng tham gia hiến máu, có những giảng viên đã hiến máu tới hơn 4 lần. Thay mặt BGH nhà trường gửi lời tri ân, cảm ơn tới các em sinh viên, người lao động, thầy cô giáo,... đã không ngần ngại cho đi những giọt máu hồng của mình để đóng góp phần vào công cuộc cứu chữa cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo...".Trao bằng khen, tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động cộng đồng của trường Đại học Nội vụ Hà Nội.Đại diện BGH trường Đại học Nội vụ Hà Nội cùng đại diện các tổ chức, cá nhân chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hôm qua, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Các vấn đề hậu kì thi được đặc biệt quan tâm như chấm thi như thế nào trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, tổ hợp nào có ưu thế trong xét tuyển đại học (ĐH).
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, việc sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ hội lớn, mang tính lịch sử để các địa phương đánh thức tiềm năng, thế mạnh, tạo không gian phát triển mới.
Chính phủ đã có quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với từng trường hợp, thực hiện từ ngày 1/7/2025. Trong khi đó, điều kiện để hưởng lương hưu là đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên rút ngắn thời gian đóng 5 năm so với quy định hiện nay.
Toán học từ lâu đã bị gán cho một chiếc áo học thuật lạnh lùng, khô khan, xa rời thực tiễn. Nhưng không! Chính cách ra đề như thế này đang kéo Toán học lại gần hơn với những vấn đề rất đời thường - với con người, với nông nghiệp, với môi trường.
Chính phủ đã có quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với từng trường hợp, thực hiện từ ngày 1/7/2025. Trong khi đó, điều kiện để hưởng lương hưu là đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên rút ngắn thời gian đóng 5 năm so với quy định hiện nay.
Hiện nay, số tiền người dân nộp thuế chuyển mục đích sang đất ở tăng 250 - 300% so với trước khi bảng giá đất có hiệu lực. Điều này dẫn đến tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích tăng mạnh theo cách tính lấy giá đất ở trừ giá đất nông nghiệp khiến nhiều người không đủ khả năng đóng tiền.