Trao học bổng Đài Loan và học bổng tiếng Hoa cho các ứng viên

Bảo Anh | 30/07/2023, 07:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Đài Loan và học bổng Tiếng Hoa năm 2023 cho các ứng viên ngày 28/7.

Buổi lễ có sự tham gia của 40 ứng viên nhận học bổng đến từ các tỉnh từ Huế trở ra Bắc, phía văn phòng có sự hiện diện của ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, ông Xương Kiến Minh, Trưởng phòng Lãnh sự, ông Chu Đa Minh, Trưởng phòng Giáo dục.

Nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên ưu tú của Việt Nam đến Đài Loan học tập, nghiên cứu, hàng năm, Bộ Giáo dục Đài Loan đều dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam nhiều suất học bổng trong chương trình Học bổng Đài Loan và Học bổng tiếng Hoa. Đây cũng là một trong những hoạt động làm sâu sắc hóa mối quan hệ giao lưu hợp tác, phát triển kinh tế xã hội giữa hai bên.

9c42cb79a04873162a59.jpg
Các ứng viên nhận học bổng tại buổi lễ.

Năm 2023, Bộ Giáo dục Đài Loan đã dành 32 suất học bổng Đài Loan và 16 suất học bổng tiếng Hoa (192 tháng) cho học sinh, sinh viên Việt Nam (khu vực từ Huế trở ra Bắc).

Trong đó, có 18 ứng viên nhận học bổng chương trình đại học, 13 ứng viên nhận học bổng chương trình thạc sĩ và 1 ứng viên nhận học bổng chương trình tiến sĩ.

Hàng tháng ứng viên nhận học bổng được nhận 15.000 đến 20.000 Đài tệ sinh hoạt phí và được hỗ trợ khoảng 40.000 Đài tệ phí học phí và các chi phí khác cho mỗi học kỳ, thời gian nhận hỗ trợ từ 2 năm đến 4 năm. Bên cạnh đó, có 19 ứng viên nhận học bổng tiếng Hoa từ 3 đến 12 tháng, hàng tháng được hỗ trợ 25.000 Đài tệ.

Tại buổi lễ, ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã chúc tất cả ứng viên nhận học bổng học tập tốt, gặt hái được nhiều thành tích cao, trải nghiệm ẩm thực văn hóa đầy thú vị tại Đài Loan và trở thành những vị đại sứ kết nối Việt Nam và Đài Loan trong tương lai.

Để ứng viên nhận học bổng yên tâm chuẩn bị đến Đài Loan học tập, tại buổi lễ, ứng viên nhận học bổng được tìm hiểu về quy định cư trú và xin visa nhập cảnh Đài Loan.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, năm 2022 tổng có 23.728 học sinh, sinh viên Việt Nam tới Đài Loan học tập, giữ vững vị trí là nước đứng đầu về số lượng du học sinh tại Đài Loan.

Bài liên quan
Nữ sinh từng học kém nhất lớp săn loạt học bổng 'xịn' từ 20 triệu đồng đi mượn
Trước khi chinh phục loạt thành tích xuất sắc, Phương từng nhận mình học dốt nhất lớp chuyên Sinh trường Ams, 6.5 điểm tiếng Anh cuối kì trên lớp. Cô có giai đoạn hoàn toàn thờ ơ với việc học và không có ý định đi du học.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao học bổng Đài Loan và học bổng tiếng Hoa cho các ứng viên