Trao quyết định công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Ngô Tiến - Phương Thảo | 30/03/2022, 13:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 30/3, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng Đại học Thái Nguyên và Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm 33 thành viênHội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm 33 thành viên

Dự chương trình, về phía tỉnh Thái Nguyên có Ông Đặng Xuân Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN; ThS Vũ Thị Lệ Hằng Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo có PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học; GS. TS. GVCC. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc; GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cùng các thành viên Hội đồng Đại học Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng thành viên.

Thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Vụ Tổ chức-Cán bộ đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm 33 thành viên. Đồng thời, công bố Quyết định công nhận GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu chúc mừng Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 cùng các đồng chí được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cá nhân và tập thể Hội đồng Đại học Thái Nguyên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực tích cực của tập thể Đại học Thái Nguyên trong công tác triển khai Luật số 34 và Nghị định số 99.

Đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Đại học cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; trong đó khẩn trương thực hiện rà soát về chiến lược, kế hoạch phát triển; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của đại học; Quyết định về phương hướng đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; Quyết định về cơ cấu tổ chức, đơn vị thành viên của đại học; Quyết định chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn lực v.v…

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Mỗi thành viên Hội đồng cần thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình, phát huy sở trường, thế mạnh, kinh nghiệm quản lý, đóng góp vào công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, đường hướng phát triển của Đại học Thái Nguyên. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cần đóng vai trò trung tâm, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nêu gương để cùng các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đồng.

Song song với việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới mô hình quản trị đại học cho phù hợp với tự chủ, Đại học Thái Nguyên cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở một số ngành mũi nhọn; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tạo nguồn lực và vị thế của Đại học Thái Nguyên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực tích cực của tập thể Đại học Thái Nguyên trong công tác triển khai Luật số 34 và Nghị định số 99

Tin tưởng rằng với những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ GDĐT, sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ, ngành và các địa phương trong khu vực, cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và sinh viên trong toàn đại học, Đại học Thái Nguyên sẽ thực hiện thành công chiến lược đã đề ra và sớm trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam và ngang tầm khu vực và quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên khẳng định sẽ cùng các thành viên Hội đồng đại học, Tập thể lãnh đạo Đại học, BCH Đảng uỷ và các thầy cô giáo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược của Đại học, phát triển các trường đại học thành viên và Xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học trọng điểm, góp phần vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chấy lượng cao cho vùng và đất nước.

Trong thời gian tới, Hội đồng Đại học sẽ cùng Đảng uỷ tiếp tục kiện toàn bộ máy và hệ thống quản lí Đại học theo Luật giáo dục đại học, trước mắt kiện toàn BGĐ nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Đặng Xuân Trường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội đồng Đại học Thái Nguyên

Đồng thời, Đại học Thái Nguyên mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT, lãnh đạo Cục Vụ của Bộ với đại học Vùng, sự quan tâm của Ban thường vụ, Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và các sở ngành địa phương.

Thay mặt cho Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kì 2022-2027, GS.TS Phạm Hồng Quang cam kết sẽ xây dựng Đại học Thái Nguyên là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và đổi mới, quyết tâm xây dựng Đại học Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt chức năng phát triển vùng đất nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao quyết định công nhận Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên