Trung Quốc lấy lòng hai đồng minh của Mỹ

Bình Giang | 26/09/2023, 17:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay (26/9), Hàn Quốc đón các nhà ngoại giao cấp cao từ Trung Quốc và Nhật Bản đến dự hội nghị ba bên hiếm hoi. Đây được coi là nỗ lực xoa dịu khi Bắc Kinh lo lắng việc hai nước láng giềng tăng cường quan hệ với Mỹ.

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Trung Quốc chủ động thúc đẩy tổ chức các hội nghị hợp tác ba bên kể từ khi quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh xấu đi vì việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD năm 2017.

“Tôi chắc rằng có sự không thoải mái về phía họ khi chúng tôi tăng cường quan hệ đối tác an ninh ba bên với Mỹ và Nhật Bản”, vị quan chức giấu tên cho biết.

“Có vẻ đang có quan điểm rằng họ cần quản lý đúng đắn quan hệ song phương với chúng tôi, vì họ thấy cách phản ứng với việc lắp đặt THAAD gây tác dụng ngược như thế nào và đẩy tư tưởng chống Trung Quốc lên cao như thế nào”, vị quan chức nói thêm.

Theo ông Tong Zhao, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Carnegie vì hòa bình tại Mỹ, Bắc Kinh có thể muốn tìm cách cải thiện hợp tác thương mại ba bên để làm đối trọng với chiến lược friendshoring (đặt sản xuất ở quốc gia bạn bè) của Mỹ, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường đối thoại và trao đổi với Seoul và Tokyo trong các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Cũng theo ông Zhao, Nhật Bản và Hàn Quốc muốn tránh xung đột và duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc, trong khi sự hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên đã giảm đi.

“Những lợi ích chung này tạo cơ sở cho đối thoại chiến lược, xây dựng lòng tin và các biện pháp ngăn ngừa khủng hoảng”, ông Zhao nói.

Trung Quốc thường cử thủ tướng dự các hội nghị thượng đỉnh ba bên, nhưng Hàn Quốc lần này muốn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng ba nước là láng giềng gần gũi và là đối tác hợp tác quan trọng của nhau, và việc tăng cường hợp tác ba bên phục vụ lợi ích chung.

Theo Reuters

Theo Báo Tiền phong
https://tienphong.vn/trung-quoc-lay-long-hai-dong-minh-cua-my-post1572506.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/trung-quoc-lay-long-hai-dong-minh-cua-my-post1572506.tpo
Bài liên quan
GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc lấy lòng hai đồng minh của Mỹ