Trung tâm thương mại Hà Nội dịp lễ: Nơi đông kín khách, chỗ thưa vắng bất ngờ
Theo Đức Nguyễn•03/05/2026 10:40
Ngày 2/5, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội ghi nhận lượng khách trái chiều rõ rệt: nơi đông kín người vui chơi, mua sắm; nơi lại khá thưa vắng.
Ngày 2/5, kỳ nghỉ lễ bước sang ngày thứ ba. Ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội cho thấy lượng khách phân hóa rõ rệt giữa các điểm mua sắm, vui chơi.
Tại một trung tâm thương mại lớn ở phường Dương Nội, nhiều gia đình và du khách đến vui chơi, mua sắm từ sáng.
Vào giờ trưa, khu vực ăn uống có thời điểm quá tải, khách phải xếp hàng từ 15 - 30 phút.
Anh Hoàng Công (phường Thanh Xuân) cho biết gia đình chọn trung tâm thương mại để ăn uống, vui chơi thay vì đi xa trong dịp nghỉ lễ. "Tôi dự tính ăn trưa trong này, sau đó buổi chiều thì tiếp tục vui chơi các trò ở trong này".
Nhiều gia đình lựa chọn đưa trẻ nhỏ đến trung tâm thương mại để kết hợp vui chơi, ăn uống và mua sắm.
Một số phụ huynh tranh thủ nghỉ ngơi trong khi chờ con em vui chơi.
Tại một trung tâm thương mại ở phường Tây Hồ, nhiều gia đình xếp hàng mua vé tham quan thủy cung.
Nhiều cửa hàng triển khai chương trình khuyến mãi, thu hút khách mua sắm quần áo, thực phẩm và đồ gia dụng.
Trong khi nhiều nơi đông khách, một số trung tâm thương mại khác lại khá vắng vẻ trong kỳ nghỉ lễ.
Khu vực ăn uống tại một khu phức hợp thương mại ở phường Cầu Giấy lúc 11h30 ghi nhận lượng khách khá thưa thớt.
Khu vực mua sắm đồ gia dụng, quần áo cũng ghi nhận lượng khách giảm rõ rệt.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại một số khu thương mại ở phường Trung Hòa, Thanh Xuân khi lượng khách giảm đáng kể trong kỳ nghỉ lễ.
Trong ngày 1/5, nhiều lao động tự do, công nhân môi trường và lực lượng chức năng tại Hà Nội vẫn làm việc như thường lệ để mưu sinh, giữ gìn vệ sinh đô thị và đảm bảo giao thông.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hai người đàn ông Trung Quốc bị bắt sau khi dụ cô gái SN 1998 sang Việt Nam, trói trong khách sạn ở Bắc Ninh rồi ép cung cấp mật khẩu WeChat để cướp hơn 1,1 tỷ đồng.
Hà Nội dự kiến tăng bồi thường bằng tiền lên mức 1,5 lần so với mức quy định khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.