Giáo dục bốn phương

Trước kì tuyển sinh trường y ở Hàn Quốc: Vì sao sinh viên mất phương hướng?

14/03/2025 10:18

Dù chỉ còn 4 tháng nữa là đến kì tuyển sinh năm 2026, quy định của các trường y vẫn chưa chắc chắn, gây hoang mang cho thí sinh và phụ huynh.

Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc quyết định thay đổi kế hoạch về chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y, khiến những học sinh cuối cấp và các gia đình không khỏi bối rối. Ban đầu, chính phủ thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y từ 3000 lên 5000 sinh viên vào năm 2026.

Đây là một phần trong chính sách của cựu Tổng thống Yoon nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế trên toàn quốc. Chính sách này có khả năng sẽ giúp tăng cường đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, nơi nguồn lực y tế rất thiếu.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng y khoa suốt một năm qua. Vào ngày 7/3, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo sẽ quay lại mức 3000 chỉ tiêu, chỉ ra rằng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào việc các sinh viên y khoa hiện đang nghỉ phép có quay lại học hay không. Điều này khiến thí sinh và phụ huynh không thể dự đoán chính xác số lượng chỉ tiêu tuyển sinh, đồng thời làm gia tăng lo lắng.

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến các học sinh chuẩn bị thi vào trường y, mà còn tạo ra những thay đổi sâu rộng trong xu hướng tuyển sinh nói chung. Theo dữ liệu từ Học viện Jongno, số lượng chỗ trống tại 3 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc (Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei) đã tăng mạnh trong năm 2024. Điều này cho thấy nhiều sinh viên giỏi đã thay đổi hướng đi, chuyển sang các ngành khoa học tự nhiên thay vì theo đuổi ngành y.

Một nhân viên tại trung tâm tư nhân cho biết: “Nhiều sinh viên đã điều chỉnh kế hoạch học tập của mình theo kế hoạch tuyển sinh năm 2025. Nếu chỉ tiêu năm 2026 bị cắt giảm đáng kể, sự cạnh tranh sẽ trở nên rất gay gắt và nhiều sinh viên sẽ phải cạnh tranh để giành lấy những cơ hội học tập quý giá”.

Không chỉ có sinh viên ở các thành phố lớn bị ảnh hưởng, sự thay đổi chính sách còn tác động mạnh đến thí sinh ở các khu vực vùng miền. Trước khi quyết định thay đổi, Chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y ở các khu vực nông thôn để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ tại đây. Ví dụ, Đại học Quốc gia Chungbuk và Đại học Quốc gia Gyeongsang dự kiến sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên gấp 3 lần.

Tuy nhiên, sự thay đổi bất ngờ về chỉ tiêu tuyển sinh đã làm cho học sinh ở các khu vực này không còn chắc chắn về cơ hội vào các trường y địa phương. Điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân đối trong phân bổ nguồn nhân lực y tế giữa các thành phố lớn và các khu vực nông thôn.

Trong bối cảnh các kì thi tuyển sinh ngày càng được “săn đón”, sự không chắc chắn về chính sách tuyển sinh trường y không chỉ làm tăng sự căng thẳng đối với các sinh viên, mà còn tạo ra một cú sốc lớn đối với hệ thống giáo dục đại học của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cần nhanh chóng đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm trấn an học sinh và cân bằng chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế của quốc gia.

Đối với những học sinh đang chuẩn bị cho kì thi đại học, sự thay đổi chỉ tiêu gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Kim, sinh viên 20 tuổi, đã từ bỏ kì thi tuyển sinh năm 2025 và quyết định thi lại vào Suneung, kì thi tuyển sinh đại học quan trọng nhất ở Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, khi các chỉ tiêu tuyển sinh thay đổi, Kim không còn chắc chắn về cơ hội của bản thân và thang điểm.

Theo The Straits Times

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truoc-ki-tuyen-sinh-truong-y-o-han-quoc-vi-sao-sinh-vien-mat-phuong-huong-post722774.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truoc-ki-tuyen-sinh-truong-y-o-han-quoc-vi-sao-sinh-vien-mat-phuong-huong-post722774.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước kì tuyển sinh trường y ở Hàn Quốc: Vì sao sinh viên mất phương hướng?