Thời sự

Trường học gồng mình khắc phục hậu quả bão Bualoi và Matmo

Nhóm PV 09/10/2025 15:57

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo), nhiều trường học bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất.

Lực lượng chức năng hỗ trợ Trường Tiểu học Thu Thủy (Nghệ An) khắc phục bão lụt. Ảnh: INT
Lực lượng chức năng hỗ trợ Trường Tiểu học Thu Thủy (Nghệ An) khắc phục bão lụt. Ảnh: INT

Hiện, các nhà trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định dạy và học, đón học sinh trở lại lớp.

Gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ

Tại Trường THCS Tân Thịnh (Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), nước lũ dâng nhanh trong đêm 6/10 khiến toàn bộ tầng 1 chìm trong nước. Ngay từ sáng sớm 7/10, Ban giám hiệu đã cho 783 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Từ tối 6/10, chúng tôi đã huy động giáo viên kê cao bàn ghế, di chuyển thiết bị dạy học lên tầng trên. Tuy nhiên, đến sáng 8/10, nước vẫn tiếp tục dâng, dòng chảy xiết nên thầy cô không thể tiếp cận khuôn viên trường.

Nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, Trường THCS Túc Duyên cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nước ngập toàn bộ tầng 1, nhiều thiết bị, máy tính được chuyển lên tầng 2, song các thiết bị gắn cố định như tivi, bàn ghế hay phòng hội đồng đều bị ngâm trong nước. Nhà của một số giáo viên quanh khu vực cũng bị ngập sâu. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sáu trăn trở, điều lo nhất không phải chỉ là cơ sở vật chất, mà là an toàn của học sinh và đồng nghiệp. Khi nước rút, việc khắc phục hậu quả sẽ rất nặng nề.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì (xã Na Rì, Thái Nguyên), mưa lớn khiến nước sông dâng cao, chia cắt hoàn toàn tuyến đường duy nhất dẫn vào trường. Hơn 270 học sinh đang ở nội trú buộc phải ở lại trong khuôn viên trường, không thể di chuyển ra ngoài.

“Ngay khi thấy nước lên, chúng tôi đã di chuyển toàn bộ học sinh lên tầng cao, chuẩn bị lương thực và nước uống. Chính quyền địa phương kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm đủ dùng trong ngày. Tuy nhiên, việc tiếp cận thêm rất khó khăn do dòng nước chảy xiết”, Hiệu trưởng Nông Thị Tuyết cho biết.

Thông tin từ bà Phạm Thị Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang (Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), từ sáng 7/10, trường đã cho hơn 2.200 học sinh nghỉ học; đồng thời sẵn sàng mở cửa để người dân bị ảnh hưởng tới trú ẩn. Không chỉ các trường phổ thông, lực lượng đoàn viên, sinh viên trên địa bàn cũng tích cực tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ.

gong-minh-khac-phuc-hau-qua-3.jpg
Học sinh Trường PTDTBT THCS Mỏ Vàng tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ để sớm được đến trường.

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (phường Tích Lương, Thái Nguyên), đoàn viên, sinh viên của trường đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tích Lương và Công an phường tổ chức nấu cơm, phát nước uống, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập.

Sau cơn bão số 10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu tổn thất lớn. Cụ thể, toàn tỉnh có 65 đơn vị trường học bị thiệt hại; trong đó có 27 trường mầm non; 13 trường tiểu học; 8 trường tiểu học và trung học cơ sở; 3 trường trung học cơ sở; 11 trường trung học phổ thông, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đồng và không gây thiệt hại về người.

Ông Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng (Lào Cai) cho biết, trong cơn bão, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã bị ngập rất sâu, có những trường mực nước đo được cao nhất tới 5,8m. Thiệt hại lớn có thể kể đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng, tất cả đồ dùng sinh hoạt, sách vở, phương tiện giáo dục đều hỏng hoặc khó khắc phục. Ngoài ra, điểm trường mầm non Khe Lóng 2 bị vùi lấp do lũ ống, lũ quét.

Tại Tuyên Quang, tính đến ngày 7/10, vẫn còn 26 cơ sở giáo dục chưa thể khắc phục xong hậu quả mưa lũ, học sinh tạm thời nghỉ học do chưa đảm bảo cơ sở vật chất và diễn biến thời tiết còn bất thường.

Trường PTDTBT Tiểu học Pố Lồ (xã Thàng Tín) bị sạt lở taluy tại dãy nhà bán trú, với chiều dài khoảng 15m, sâu 6m và 5 gian nhà bán trú của điểm trường chính, gây nhiều khó khăn trong bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hiệu trưởng Trương Thị Huế cho biết, trường có hơn 300 học sinh, trong đó khoảng 200 em ở bán trú. Tại điểm trường chính, khu nhà bán trú 5 gian bị sạt lở hiện đang chờ chính quyền địa phương và các đơn vị hỗ trợ khắc phục. Tạm thời, hơn 100 học sinh phải ở nhờ tại phòng thư viện của nhà trường.

gong-minh-khac-phuc-hau-qua-2.jpg
Lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương xã Mỏ Vàng (Lào Cai) gấp rút vệ sinh trường lớp sau khi bão số 10 (Bualoi) đi qua.

Nhiều khó khăn cần giải quyết

Ông Nguyễn Quang Thành - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải (Tuyên Quang) thông tin, nhà trường đang được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục tạm thời, bố trí chỗ ăn, ở bán trú cho học sinh tại khu vực an toàn. Các bữa ăn của học sinh vẫn được duy trì, bảo đảm đủ dinh dưỡng và chất lượng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác bán trú là việc bố trí chỗ ăn, nấu ăn, nơi ở và nhà vệ sinh cho các em. Hiện, nhà trường chỉ bố trí được 2 phòng tập thể và 10 phòng đơn cho trên 500 học sinh. Khu vực vệ sinh bị sạt lở hoàn toàn. Nhà trường rất mong sự chung tay, góp sức của cộng đồng để khắc phục khó khăn trên.

“Hiện nay, trường đang nỗ lực sửa chữa, cải tạo khu vực trụ sở UBND xã cũ. Tuy nhiên, tuyến giao thông để đưa thiết bị, vật liệu vào đang bị tê liệt nên rất khó khăn. Việc bố trí chỗ ăn, ở cho học sinh cơ bản có thể ứng phó, sắp xếp, tạm thời vẫn bảo đảm an toàn và vệ sinh thực phẩm. Dự kiến, học sinh sẽ trở lại học bình thường vào ngày 13/10”, ông Nguyễn Quang Thành cho biết.

Tại tỉnh Lào Cai, chỉ tính riêng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng, tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 2 tỷ đồng, gồm: Cơ sở vật chất, tài sản; trang thiết bị dạy học; đồ dùng tư trang học sinh, giáo viên và nhiều tài sản khác.

Tại điểm trường Mầm non Khe Lóng 2, do bị vùi lấp hoàn toàn bởi lũ ống, thuộc diện bắt buộc phải di dời, UBND xã Mỏ Vàng phải tạm thời khắc phục bằng cách vận động thuê nhà dân có diện tích rộng để sửa chữa tạm thời cho 42 học sinh tiếp tục học tập. Được biết, từ 13/10, điểm trường thuê tạm này đã được vận hành trở lại.

gong-minh-khac-phuc-hau-qua-1.jpg
Toàn bộ khu vực nhà lưu trú, bán trú, khu vực vệ sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải bị sập hoàn toàn.

Ứng phó kịp thời với mưa ngập

Tại Hà Nội, đến ngày 8/10, chỉ còn số ít cơ sở giáo dục phải cho học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến. Bà Đoàn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ (phường Tây Mỗ) cho hay, từ ngày 6/10 đến nay, nhà trường chuyển sang dạy học online do quanh trường bị ngập sâu; ưu tiên cao nhất là an toàn của giáo viên và học sinh. Nhiều hộ dân bị ngập sâu và mất điện, nhưng thầy trò đều cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì nhịp học tập trong bối cảnh thời tiết cực đoan.

Với 45 lớp và 1.965 học sinh, ông Nguyễn Duy Bỉnh - Hiệu trưởng Trường THPT Đại Mỗ cho biết, đến sáng 8/10, khu vực trước cổng trường nước vẫn ngập sâu khoảng 40cm. Đến nay là ngày thứ ba thầy trò nhà trường dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn.

Thông tin từ bà Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Mỗ (phường Tây Mỗ), từ 1/10 - 8/10, hơn 2.000 học sinh phải chuyển sang học trực tuyến do trường bị ngập nước. Nhiều gia đình học sinh, giáo viên của trường nằm trong khu vực bị ngập sâu do mưa lớn. Việc dạy học trực tuyến được tổ chức vào buổi tối để bố mẹ có thể đồng hành cùng con và cô giáo.

“Do theo dõi sát và có sự chuẩn bị từ trước, chúng tôi đã chủ động kê dọn đồ đạc tầng 1 lên cao để đảm bảo an toàn. Giáo viên các lớp thông báo cho phụ huynh lịch học trực tuyến và theo dõi con em tại nhà. Hy vọng trong ngày 9/10 nước rút, thầy cô và phụ huynh cùng dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, để ngày 10/10 có thể đón học trò trở lại lớp”, bà Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-gong-minh-khac-phuc-hau-qua-bao-bualoi-va-matmo-post751742.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-gong-minh-khac-phuc-hau-qua-bao-bualoi-va-matmo-post751742.html
Bài liên quan
TPHCM tiếp nhận hơn 42 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục bão lũ
Mặt trận Tổ quốc TPHCM tiếp nhận hơn 1.500 lượt ủng hộ với tổng số tiền 42 tỷ đồng hỗ trợ san sẻ khó khăn cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường học gồng mình khắc phục hậu quả bão Bualoi và Matmo