Trường học tại điểm nóng về dịch sởi tại xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An đang tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh.
Điểm nóng dịch bệnh sởi tại bản biên giới
Cháu Xồng Thị Nhung (5 tuổi, Trường Mầm non Tam Hợp) là một trong ba bệnh nhân cuối cùng điều trị sởi tại khu cách ly đặt ở nhà văn hóa bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An. Đến ngày 24/3, sau khi thăm khám, kiểm tra sức khỏe ổn định, cháu Nhung cùng với 2 trẻ khác đã được cho rời khỏi khu cách ly, về nhà tiếp tục theo dõi.
Phà Lõm là một bản làng vùng biên giới, nơi sinh sống của 100% bà con người Mông. Từ ca sởi đầu tiên được xác nhận vào ngày 22/2 đến nay, bản Phà Lõm có 97 trẻ (độ tuổi từ 6 tháng đến 10 tuổi) mắc bệnh trên tổng số 130 ca mắc của toàn huyện. Bản biên giới này trở thành 1 điểm nóng về dịch bệnh sởi của huyện Tương Dương cũng như cả tỉnh.
Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện Tương Dương, dịch sởi bùng phát ở bản Phà Lõm xuất phát từ việc tỷ lệ trẻ ở đây được tiêm phòng rất thấp (gần 50%). Nguyên nhân là do trình độ, nhận thức của người dân về sức khoẻ, việc tiêm chủng cho trẻ còn hạn chế. Đời sống khó khăn, ông bà, bố mẹ lo nương rẫy ít quan tâm đến con trẻ; lo sợ cho trẻ tiêm phòng thì bị sốt, bố mẹ không đi làm được. Công tác tuyên truyền của đội ngũ y tế gặp nhiều khó khăn do khác biệt ngôn ngữ…
Trước tình hình bản Phà Lõm xuất hiện nhiều ca mắc sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Tương Dương đã thành lập khu cách ly, điều trị ngay tại nhà văn hoá bản.
Từ đó cho đến nay, Khu cách ly đã điều trị cho 20 trẻ mắc sởi, trong đó 3 trẻ chuyển biến nặng chuyển ra Trung tâm Y tế điều trị, còn lại đều đã khỏi bệnh và cho về theo dõi tại nhà.
Cô Trần Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Hợp chia sẻ, điểm trường bản Phà Lõm có đông trẻ nhất trường, với hơn 90 cháu, trong khi trường chính tại bản Xốp Nặm chỉ có hơn 80 cháu. Khi dịch sởi bùng phát nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các cán bộ y tế và quân y Đồn Biên phòng để trong việc tuyên truyền về biện pháp phòng chống, gửi danh sách trẻ cần tiêm chủng. Đồng thời giáo viên cũng tích cực tuyên truyền lợi ích của việc tiêm chủng, việc chăm sóc trẻ mắc sởi đến phụ huynh, người dân.
Trường học tăng cường, vệ sinh phòng dịch bệnh
Ngày 24/3, Trung tâm y tế huyện Tương Dương triển khai tiêm phòng dịch sởi cho trẻ tại 3 điểm của Trường Mầm non và học sinh trường Tiểu học Tam Hợp.
Qua rà soát, bản Phà Lõm có tất cả 269 trẻ từ 6 tháng tuổi đến 10 tuổi. Trong đó có 88 trẻ đã được tiêm vắc-xin phòng, chống sởi; còn có 181 trẻ cần được tiêm thêm 1 mũi vắc-xin sởi vắc-xin có chứa thành phần của sởi. Ở bản hiện cũng đang có 1 số trẻ xuất hiện tình trạng sốt nhẹ, đang được cách ly theo dõi tại nhà.
Ở Tam Hợp, ngoài Phà Lõm thì còn bản người Mông khác là Huồi Sơn cũng ghi nhận các trường hợp trẻ mắc sởi, trong đó hiện vẫn còn 1 ca đang điều trị. Số trẻ từ 6 tháng tuổi đến 10 tuổi ở bản Huồi Sơn cần được tiêm vắc-xin phòng, chống sởi, vắc-xin có chứa thành phần của sởi cũng rất đông, với 143 trẻ.
Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Hợp – cô Trần Thị Nga chia sẻ, ở xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn, việc chăm sóc, giáo dục trẻ của phụ huynh còn hạn chế, chưa đầy đủ, hầu hết phó mặc cho nhà trường. Với đặc thù tổ chức bán trú cho trẻ ở cả điểm chính và 2 điểm lẻ thời gian qua, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh. Phòng ăn, phòng học được quét dọn sạch sẽ, thoáng đãng. Khi trẻ đến lớp, các cô đều tắm rửa sạch sẽ, mắc màn cho trẻ ngủ trưa tại trường. Đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh về phòng chống dịch bệnh sởi và các loại dịch bệnh khác.
Tương tự, thầy Đàm Văn Ca - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hợp cho biết, ngày hôm nay (24/3), trạm y tế cử cán bộ triển khai tiêm phòng sởi cho học sinh ở trường chính tại bản Xốp Nặm. Theo kế hoạch, ngày mai sẽ tiếp tục tiêm ở điểm trường Huồi Sơn (có 61 học sinh) và Phà Lõm (có 121 học sinh). Đây cũng là 2 điểm bản liên tục xuất hiện các ca bệnh sởi từ đầu năm đến nay, vì vậy nhà trường tích cực phối hợp với ngành y tế, tuyên truyền đến phụ huynh các thông tin về tiêm chủng, phòng dịch bệnh.
Cũng theo thầy Ca, trong số hơn 100 trường hợp mắc sởi của xã Tam Hợp, trường có khoảng 10 em bị bệnh và đã được điều trị. Hiện học sinh đến trường cơ bản đầy đủ, chỉ trừ một số bạn có dấu hiệu sốt, mệt được nghỉ tại nhà theo dõi. Về việc tiêm phòng dịch sởi, phụ huynh đã nhận thức tốt hơn, phối hợp đưa trẻ đến trường để được tiêm đầy đủ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.210 ca sốt phát ban nghi sởi ở 20/21 địa phương. Trong đó, các ca sốt phát ban nghi sởi tập trung tại thành phố Vinh và các huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương...