Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới

04/09/2023, 18:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Theo đó, các trường chú trọng phần hội và thực hiện trang trọng, ngắn gọn phần lễ.

Năm học 2023 – 2024, Trường THCS Tam Thanh, huyện Phú Quý (Bình Thuận) có hơn 600 học sinh; trong đó có 168 học sinh lớp 6. Cô Hiệu trưởng Đặng Thị Chi cho biết, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Cô Chi chia sẻ, Lễ khai giảng của nhà trường sẽ diễn ra trang trọng trong khoảng 45 phút. Theo đó, phần lễ sẽ ngắn gọn, chú trọng vào phần hội, với các hoạt động văn nghệ chào mừng, đón học sinh đầu cấp... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy – trò trước khi bước vào tiết học đầu tiên.

Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới ảnh 1

Công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường THCS Tam Thanh, huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã hoàn tất.

“Trước thềm năm học mới, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều việc như: sắp xếp biên chế giáo viên; Chuẩn bị phòng học, thiết bị dạy học, cải tạo chỉnh trang cảnh quan trường lớp; Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên…” – cô Chi thông tin và cho biết, hiện toàn trường có 39 giáo viên, thiếu 1 giáo viên thuộc bộ Ngữ văn.

Theo cô Chi, đội ngũ giáo viên của trường đã sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy – học để đạt được mục tiêu chất lượng mà nhà trường đã đề ra. Trước khi vào năm học mới, công tác bồi dưỡng giáo viên được nhà trường quan tâm, chú trọng.

Ngoài việc triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học theo hướng phát triển năng lực học sinh; năm học này nhà trường tập trung bồi dưỡng giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới ảnh 2

Trường THCS Tam Thanh đã chuẩn bị rất nhiều việc và sẵn sàng cho năm học mới.

“Hiện, đội ngũ giáo viên của trường nhận thức đúng đắn về việc cần thiết phải bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nên chúng tôi không gặp khó khăn về công tác này. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng trong năm học mới theo hướng sinh hoạt tổ, nhóm, khối lớp; dự giờ các lớp và tham gia các khoá bồi dưỡng do UBND huyện và tỉnh tổ chức” – cô Chi trao đổi.

Tại huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), ông Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng phòng GD&ĐT cho biết, năm học 2023 – 2024, toàn huyện có hơn 3.000 học sinh học tập tại 3 cơ giáo dục mầm non và 3 cơ sở giáo dục phổ thông (mỗi cấp học một cơ sở giáo dục).

Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới ảnh 3

Khuôn viên của sạch đẹp, chào đón năm học mới của một trường học trên huyện Côn Đảo.

Theo ông Mạnh, hiện có khoảng 230 giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia nhiệm vụ “trồng người” tại huyện đảo. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã hoàn tất. Các cơ sở giáo dục đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và thực hiện nhiệm vụ giáo dục, dạy học trong năm học mới.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục huyện Côn Đảo tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời cần tăng cường công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới ảnh 4

Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới ảnh 5

Trống trường được trang trí cẩn thận, sẵn sàng cho ngày khai giảng.

“Chúng tôi sẽ quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Thầy – trò huyện Côn Đảo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ dạy – học trong năm học 2023 - 2024 ” – ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường huyện đảo sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới