Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp kịp thời can thiệp để đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia.
Theo luật sư, dù clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản, khiến rất nhiều người tin rằng đó là sự việc có thật diễn ra giữa chốn công đường, tạo dư luận xấu, làm giảm sự uy nghiêm của tòa án tại phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan
Công ty CP Bông Sen nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến trái phiếu của Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an đã công bố. Kể từ khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10/2022, Bông Sen đã lỗ gần 1.150 tỷ đồng.
Việc phải hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng sẽ tương đương khoảng 28% tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn bị tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết đã có sự chuẩn bị để thực hiện thi hành án đối với vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó Trương Mỹ Lan phải bồi thường 673.848 tỉ đồng cho SCB.
Theo luật sư phân tích, bị tuyên án tử hình chưa phải "dấu chấm hết" cho bị cáo Trương Mỹ Lan, nữ doanh nhân hoàn toàn có thể được tòa cấp phúc thẩm giảm án, được Chủ tịch nước ân xá, nếu tích cực khắc phục hậu quả vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình, còn chồng bà là ông Chu Lập Cơ bị tuyên phạt 9 năm tù, thấp hơn so với mức án đề nghị của Viện kiểm sát. HĐXX cũng nêu quan điểm về việc đưa ra mức án trên với chồng bà Lan.
Để đảm bảo công tác thi hành án, HĐXX tuyên buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan; buộc 5 công ty và 2 cá nhân hoàn trả, nộp lại hơn 9.000 tỷ đồng; tiếp tục kê biên nhiều bất động sản, cổ phần...
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Chiều 11-4, Hội đồng xét xử TAND TP HCM đã tuyên mức án cụ thể đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo.
Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình là hình phạt chung cho cả ba tội danh.
Trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án để tuyên án vào ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát giữ công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị tuyên bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình chung cho 3 tội danh. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong phần tuyên án hôm nay.
Qua phần bào chữa, đa số các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đều cho rằng chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, không hưởng lợi, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ...
TP HCM - Theo luật sư của Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu trưởng Phòng Tái thẩm định SCB, thân chủ từng nhiều lần xung đột gay gắt với cấp trên khi bị ép làm sai, lúc nghỉ việc vẫn bị buộc ký tờ trình.
Bà Trương Mỹ Lan sở hữu hàng nghìn bất động sản, trong đó có rất nhiều dự án, cao ốc, khách sạn 5 sao... ở vị trí đắc địa bậc nhất; tất cả đang bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án ở SCB.