Giáo dục liêm chính

Lời khai ‘hồn nhiên’ của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa

Theo Tân Châu 21/09/2024 19:44

Cháu gái của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân bị xét xử vì có hành vi giúp bà Lan lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của 20.623 trái chủ. Bị cáo Vân ra tòa khai các hợp đồng, chứng từ mà bị cáo ký khống là ‘chỉ việc ký vào những nơi được đánh dấu sẵn’ và ‘làm công ăn lương tháng 80 triệu đồng, bản thân không có khả năng khắc phục hậu quả’.

Trong giai đoạn 2 vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát mà TAND TPHCM đang xét xử, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – Công ty WMC) bị xét xử về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lời khai ‘hồn nhiên’ của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa- Ảnh 1.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu

Theo cáo buộc, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông để mua sơ cấp và giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.

Dù có ‘chức vụ lớn’ và gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục ngàn người, lại đối diện khung phạt đến tù chung thân (đang bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015), nhưng khi trả lời HĐXX tại phiên tòa chiều 20/9, bị cáo Trương Huệ Vân tỏ ra khá ‘vô tư'.

Theo bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo không tham gia cuộc họp nào, không bàn bạc, chỉ đạo bất cứ ai trong việc phát hành trái phiếu, bị cáo Vân chỉ thực hiện theo chủ trương cấp trên.

Lời khai ‘hồn nhiên’ của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa- Ảnh 2.
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu.

Khi HĐXX xét hỏi bị cáo Trương Huệ Vân các hợp đồng và các chứng từ mà bị cáo ký khống, bị cáo Vân ‘hồn nhiên’ đáp rằng không biết nội dung của các hợp đồng, chứng từ này và bị cáo chỉ ký vào nơi được đánh dấu sẵn.

HĐXX tiếp tục ‘truy’ vì sao không biết nội dung các hợp đồng, chứng từ nhưng vẫn ký khống vào, bị cáo Trương Huệ Vân nói là do tin tưởng vì đã có chữ ký của các lãnh đạo khác trong cùng các chứng từ, bị cáo nghĩ là các hợp đồng đã được rà soát rồi.

‘Chốt’ trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân khai bị cáo làm thuê với mức lương 80 triệu đồng/tháng. Cũng do chỉ ‘làm công ăn lương’ nên bị cáo Vân nói số tiền thiệt hại quá lớn, bản thân bị cáo không thể khắc phục…

Lời khai ‘hồn nhiên’ của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa- Ảnh 3.
Bị cáo Trương Huệ Vân và các bị cáo tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân bị HĐXX TAND TPHCM phạt 17 năm về tội “Tham ô tài sản”. Bản án xác định bị cáo Trương Huệ Vân lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ‘ma’ và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại Ngân hàng SCB, giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm nêu trên, bị cáo Trương Huệ Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án đang được TAND cấp cao tại TPHCM thụ lý theo trình tự phúc thẩm.

Theo Tiền Phong
https://tienphong.vn/loi-khai-hon-nhien-cua-chau-gai-ba-truong-my-lan-tai-phien-toa-post1675259.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/loi-khai-hon-nhien-cua-chau-gai-ba-truong-my-lan-tai-phien-toa-post1675259.tpo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời khai ‘hồn nhiên’ của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa