Trường THPT Thuận Thành số 1 giữ vững ngọn cờ thi đua dạy tốt - học tốt

Thúy Khang | 06/06/2022, 18:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Thành lập năm 1961, Trường THPT Thuận Thành số 1 (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành) không ngừng phấn đấu, thi đua dạy tốt - học tốt, giữ vững danh hiệu là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh.

Đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc

Những ngày đầu mới thành lập, trường THPT Thuận Thành số 1 là một trong số 3 ngôi trường duy nhất của tỉnh Bắc Ninh với vỏn vẹn 8 thầy cô giáo và 3 lớp học. Kể cả khi trong bom đạn chiến tranh hay hòa bình đổi mới, từ mái trường THPT Thuận Thành, nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trưởng thành, đã và đang tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

z3456668187970_5a6b9517a15629d570bbd4c9f737f9ab.jpg
Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại sân trường.

Trong sự nghiệp thiêng liêng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trường rất tự hào đã đóng góp trên 1000 học sinh - chiến sĩ. Trong đó có hàng trăm dũng sĩ, nhiều học sinh được kết nạp vào Đảng ngay tại chiến hào giữa hai trận đánh. Tiêu biểu cho thế hệ kiên trung bất khuất này là Anh hùng, Đại tá Phan Duy Thường, các liệt sỹ Nguyễn Văn Lá, Nguyễn Khắc Hậu, Nguyễn Thiện Biên,...

Dù trong kháng chiến hay hòa bình, trường luôn luôn ở tốp đầu, có nhiều học sinh giỏi và học sinh thi đỗ vào các trường đại học.

Trong những năm chống Mỹ nhiều năm trường có học trò tham gia vào đội học sinh giỏi của tỉnh đi thi miền Bắc. Riêng năm học 1967 - 1968 trường có 5 trong tổng số 14 thành viên đội học sinh giỏi toán của tỉnh.

Cùng năm này học sinh Nguyễn Thị Nga đạt chuẩn học sinh giỏi toàn diện được Bác Hồ khen, và học sinh Lê Phương Liên đạt giải thi học sinh giỏi văn miền Bắc, sau trở thành nhà văn trẻ có tên tuổi.

Trong thời kỳ đổi mới, thành tích của nhà trường ngày càng nổi bật hơn. Chỉ tính từ năm 1997, năm tái lập tỉnh Bắc Ninh đến nay, trường đã có 20 học sinh đạt giải quốc gia và 776 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 4800 học sinh đỗ vào các trường đại học và cao đẳng, trong đó hơn 200 em đỗ từ 27 điểm trở lên.

Năm 2004 em Nguyễn Như Lượng đỗ Thủ khoa đại học, đặc biệt 3 em Đàm Mạnh Cường, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Đăng Chuẩn thi đỗ đại học với điểm tuyệt đối 30/30 và 3 em tốt nghiệp đại học thủ khoa là các em Trần Duy Thương, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Anh… đặc biệt em Vương Xuân Hoàng đã đạt 29,05 điểm trong Kì thi THPT Quốc gia năm 2018, đạt thủ khoa khối A toàn quốc và đỗ vào lớp kĩ sư tài năng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

z3456676373189_0ce24505744a0b5320da8441e3568c3f.jpg
Hình ảnh lớp học sinh năm học 1973 - 1974.

Trong hơn 60 năm thành lập, nhà trường tự hào với nhiều lứa học sinh đã trưởng thành, ghi dấu ấn trên các lĩnh vực trong đó có 5 người giữ chức các chức vụ Thứ trưởng, phó bí thư tỉnh, phó chủ tịch tỉnh. Hàng trăm người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, là giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Tiếp nối truyền thống dạy tốt, học tốt

Ghi nhận những thách tích đáng quý của thầy trò nhà trường, các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành… đã có những khen thưởng kịp thời động viên khích lệ.

Kể từ khi thành lập, nhà trường đã hơn 40 lần nhận được danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm 2011 trường vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm học 2010 - 2011 và năm học 2019 - 2020 được trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều cán bộ, giáo viên được Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao to lớn như NGND của Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Chân, NGƯT của Hiệu trưởng Trần Đăng Phát năm 2006, NGƯT của Phó hiệu trưởng Trần Thị Diên năm 2014; NGƯT của thầy Nguyễn Khắc Đàm năm 2008. Nhiều thầy cô vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ GDĐT, UBND Tỉnh….

z3456682676178_8adb80d3f577aca6d74ff044a2a5290e.jpg
Trường vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường.

Năm học 2020 - 2021 nhà trường có 45 phòng học thông thường đã và đang được sửa chữa, 4 phòng ngoại ngữ, 3 phòng máy tính, 6 phòng học bộ môn, 1 phòng trình chiếu, 1 phòng thư viện cùng nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho việc dạy và học của thầy trò nhà trường.

Cũng trong năm học này, toàn trường có 1922 em học sinh chia làm 3 khối học trong đó có 99,27% học sinh xếp loại đạo đức tốt, 0,63% xếp loại khá. Xếp loại học lực giỏi đạt 50,65%, loại khá đạt 46,54%, trung bình đạt 2,81%.

Thành tích trong lĩnh vực thi học sinh giỏi văn hóa của nhà trường đạt kết quả xuất sắc với tổng số 105 giải, trong đó khối 12 xếp thứ Nhì, Khối 11 xếp thứ Nhất khối THPT không chuyên.

z3456693634444_bf77c0abf99592a151aecdc9571f6731.jpg
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan cùng các đồng chí lãnh đạo thăm và làm việc với nhà trường nhân dịp khai giảng năm học 2009 - 2010.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với tỷ lệ 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp, 68 em đạt 27 điểm trở lên, điểm bình quân các môn thi xếp thứ 3 toàn tỉnh. Song song với đó nhà trường còn tích cực cho các em tham gia các cuộc thi sáng tạo, tập thể như khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, hình biện Tiếng Anh cấp tỉnh, thi viết thư Quốc tế UPU, Nuôi tinh thể Ươm mầm tài năng…

Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao nghiệp vụ sư phạm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 19/19 đồng chí đạt; kiểm tra toàn diện giáo viên có nhiều giờ dạy xuất sắc, xếp loại Tốt 31 đồng chí đạt 93.93 %; Khá 2 đạt 6.07%. Năm học 2020 - 2021 có 9 thầy cô giáo tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

z3456651201967_d3ec1dce0e27acbceafe1e6ebd85d3fe.jpg
Thầy Nguyễn Hữu Thanh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Nguyễn Hữu Thanh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường THPT Thuận Thành số 1 là ngôi trường Hạnh phúc có bề dày thành tích và có truyền thống dạy tốt - học tốt xuyên suốt trong nhiều năm. Những năm gần đây trường đã xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi “Đổi mới - Trách nhiệm - Nhân ái - Hợp tác; Hội nhập - Nghị lực - Quyết tâm - Thành công” nên chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của nhà trường ngày càng tiến bộ, nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thường xuyên có học sinh giỏi Quốc gia.

Đội ngũ cán bộ giáo viên là những thầy cô trách nhiệm, tâm huyết, yêu nghề, chuyên môn giỏi. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, sạch đẹp, kỷ cương nề nếp tốt. Trong những năm gần đây, trường THPT Thuận Thành số 1 liên tục đạt “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học 2020 - 2021 nhà trường đã được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu.

z3456708288369_a92bc336d4fc3e2ac392cd4bc160a48c.jpg
Ban lãnh đạo nhà trường.

Tiếp nối truyền thống, thầy và trò trường THPT Thuận Thành quyết tâm dành hết tinh thần, trí tuệ, năng lực để không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trồng người của nước nhà, tô thắm thêm truyền thống hiếu học quê hương Thuận Thành.

Bài liên quan
Bắc Ninh: "Trường học hạnh phúc" từ nét đẹp văn hóa ứng xử
Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THCS Ninh Xá (Bắc Ninh) đã triển khai xây dựng văn hóa ứng xử, nhà trường xanh-sạch-đẹp, an toàn và thân thiện hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THPT Thuận Thành số 1 giữ vững ngọn cờ thi đua dạy tốt - học tốt