Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức sử dụng suất ăn bán trú tạm thời sau khi nhà cung cấp cũ liên tiếp giao cơm muộn, thiếu suất cho học sinh.
Hôm nay (11/9) là ngày thứ hai Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội) sử dụng suất ăn tạm thời, thay thế trong thời gian chờ phương án cung cấp bữa ăn bán trú mới. Suất ăn tạm thời được triển khai từ bữa trưa ngày 10/9.
Trước đó, trong các ngày 7, 8 và 9/9, nhà cung cấp giao cơm muộn, thiếu suất, ảnh hưởng đến việc ăn bán trú và sinh hoạt của học sinh tại trường.
Phụ huynh bày tỏ lo lắng và đề nghị UBND phường Tây Mỗ cũng như nhà trường có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh.

Suất ăn tạm thời của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức ngày 11/9 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).
Trước những tồn tại này, UBND phường Tây Mỗ thống nhất để Công ty TNHH Hương Việt Sinh dừng cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức từ ngày 10/9.
Một đơn vị cung cấp khác đã tạm thời đảm nhận việc cung cấp suất ăn thay thế cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức trong hai ngày 10 và 11/9.
Theo tìm hiểu của phóng viên, thực đơn bữa trưa ngày 11/9 gồm bánh chưng, gà chiên giòn, bánh ngọt, sữa chua uống và quýt đường. Bữa phụ chiều, học sinh sẽ uống một hộp sữa.
Trao đổi với phóng viên Dân trí cùng ngày về việc UBND phường Tây Mỗ đã tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mới để bảo đảm đầy đủ bữa ăn bán trú cho học sinh như thế nào, đại diện UBND phường cho biết đang quyết tâm triển khai và sẽ sớm thông tin kết quả.
Trước đó, ngày 7 và 8/9, UBND phường Tây Mỗ nhận được phản ánh của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức về việc đơn vị cung cấp suất ăn bán trú chậm chia suất cho học sinh. UBND phường sau đó kiểm tra, yêu cầu các bên làm rõ.
Qua kiểm tra, công ty chưa đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ số lượng lớn học sinh. Đơn vị còn thiếu tủ nấu cơm công suất lớn, phải nấu hai ca; thiếu xe vận chuyển, xe đẩy khay ăn, đặc biệt là phương tiện đưa suất ăn lên các lớp tầng cao. Một số nhân viên mới thiếu kinh nghiệm, việc phối hợp chưa đồng bộ.
Những bất cập này khiến việc chia và vận chuyển suất ăn chậm, ảnh hưởng giờ ăn, giờ nghỉ và nền nếp của nhà trường. Riêng ngày 8/9, công ty giao chậm gần 100 suất ăn.
UBND phường đã lập biên bản, yêu cầu nhà cung cấp cam kết khắc phục. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, công ty vẫn chưa bổ sung đầy đủ tủ nấu cơm, nhân lực, trang thiết bị và phương tiện như cam kết, khiến học sinh tại hai lớp chưa được ăn trưa đúng thời gian.