Hiện nay, nhu cầu tư vấn học đường ngày càng trở nên cấp thiết. Dù đã có hành lang pháp lý, nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa như mong đợi.
Sức khỏe tâm thần đang trở thành mối lo thường trực trong xã hội hiện đại. Ở lứa tuổi học sinh, tình trạng stress, lo âu, trầm cảm, thậm chí tự tử… có xu hướng gia tăng.
Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2025.
Ở trường phổ thông, công tác tư vấn học đường có thể triển khai ở mọi không gian thích hợp để học sinh chia sẻ thắc mắc thầm kín với thầy cô, chuyên gia tâm lý.
Theo các giáo viên và chuyên gia tâm lý, việc thành lập phòng tâm lý học đường trong các trường học phổ thông là rất cần thiết. Điều này rất tốt cho việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.