Thời sự

Từng bước đáp ứng yêu cầu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô trong tình hình mới

Thái Sơn 26/02/2026 11:29

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt các Mạng lưới chuyên ngành; câu lạc bộ lãnh đạo y tế Thủ đô; Trang thông tin điện tử chuyên ngành "Sức khỏe Thủ đô" và Hội thảo Robot trong y học. Đây là các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).

Lãnh đạo Sở Y tế và các đại biểu ấn nút ra mắt giao diện Trang điện tử chuyên ngành "Sức khỏe Thủ đô".

Phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện cho biết: Việc tổ chức ra mắt các Mạng lưới chuyên ngành; Câu lạc bộ lãnh đạo y tế Thủ đô; Trang thông tin điện tử chuyên ngành “Sức khỏe Thủ đô”…, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác truyền thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát triển ngành y tế Thủ đô, để từng bước đáp ứng yêu cầu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Đồng thời, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và đội ngũ chuyên môn nòng cốt, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất định hướng hoạt động trong toàn ngành y tế Hà Nội; hình thành mạng lưới phối hợp đồng bộ, nâng cao năng lực từ tuyến thành phố đến cơ sở, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của Thủ đô.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt.

Chia sẻ về mạng lưới cấp cứu ngoại viện, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện cho biết thêm: Sau gần 2 tháng triển khai, đến nay, đã có 65 đơn vị tham gia vào mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong đó có hơn 50% số bệnh viện tham gia vào chuỗi cấp cứu ngoại viện. Hơn 70% số bệnh viện có mạng lưới cấp cứu có xe cấp cứu đã tham gia vào mạng lưới cấp cứu ngoại viện. Ngành y tế Hà Nội phấn đấu 100% các bệnh viện trên địa bàn có hệ thống cấp cứu ban đầu và có xe cấp cứu sẽ tham gia mạng lưới này để người dân được tiếp cận với y tế ban đầu sớm hơn. Đặc biệt, tại Thủ đô sẽ tiến tới thực hiện đa hình thức cấp cứu, đa phương tiện cấp cứu, trong đó có cả mô-tô tham gia cấp cứu, đến từng ngõ ngách trong thời gian tới.

Thông tin về công tác truyền thông y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cho biết: Công tác truyền thông lĩnh vực y tế trên địa bàn Hà Nội luôn được triển khai kịp thời tại các tuyến, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền hai cấp; các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp tại cộng đồng luôn được đẩy mạnh, hình thức truyền thông được vận dụng linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh các hình thức truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội trao đổi thông tin tại lễ ra mắt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác này vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: thiếu sự kết nối giữa khối dự phòng, khối điều trị và các trung tâm chuyên khoa; cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền thông ở các tuyến còn thiếu, lạc hậu và chưa theo kịp công nghệ số; kinh phí phân bổ lại hạn chế, lồng ghép trong các hoạt động y tế khác và không đồng đều giữa các đơn vị...

Để giải quyết những khó khăn, tồn tại nêu trên, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định 787/QĐ-SYT ngày 12/2/2026 về việc thành lập Mạng lưới truyền thông y tế Hà Nội, với mục tiêu quy tụ sức mạnh của 198 đơn vị với 656 thành viên, nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt tại mỗi đơn vị và chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin y tế giữa các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao Quyết định thành lập các Câu lạc bộ, Mạng lưới.

Riêng Trang thông tin điện tử chuyên ngành “Sức khỏe Thủ đô” có địa chỉ suckhoethudo.vn khi đi vào hoạt động sẽ mang sứ mệnh lan tỏa thông tin y tế, với bốn tiêu chí cốt lõi là: “Minh bạch-Kịp thời-Chính xác-Vì sức khỏe cộng đồng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh cho biết thêm.

Tại buổi Lễ , lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã trao các Quyết định thành lập Mạng lưới truyền thông y tế Hà Nội; thành lập Câu lạc bộ Giám đốc các đơn vị y tế Hà Nội; thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Trạm Y tế xã, phường; thành lập Mạng lưới Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số y tế Thủ đô…

Theo Báo Nhân dân
https://nhandan.vn/tung-buoc-dap-ung-yeu-cau-trong-cham-soc-bao-ve-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-thu-do-trong-tinh-hinh-moi-post944759.html
Copy Link
https://nhandan.vn/tung-buoc-dap-ung-yeu-cau-trong-cham-soc-bao-ve-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-thu-do-trong-tinh-hinh-moi-post944759.html
Bài liên quan
'Lấy hạnh phúc nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu'
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    17 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    10 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từng bước đáp ứng yêu cầu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô trong tình hình mới