Theo dữ liệu của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng sinh viên quốc tế mới tại Mỹ đã sụt giảm mạnh trong học kỳ mùa Thu vừa qua.

Số sinh viên nước ngoài bắt đầu chương trình đại học lần đầu giảm 17%, diễn ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường siết chặt quy trình cấp thị thực. Các biện pháp của chính quyền, bao gồm tạm dừng phỏng vấn thị thực trong một tháng, siết kiểm tra lý lịch và giảm số lượng cuộc hẹn, đã gây xáo trộn đáng kể đối với các trường đại học Mỹ.
Nhiều sinh viên tiềm năng không thể hoàn tất thủ tục, trong khi một bộ phận từ bỏ kế hoạch học tập tại Mỹ vì môi trường thị thực ngày càng khó khăn. Điều này không chỉ đe dọa tính đa dạng mà còn gây áp lực tài chính lên các cơ sở giáo dục. Lý do là sinh viên quốc tế đóng học phí toàn phần, góp phần quan trọng vào ngân sách.
Trong bối cảnh trên, các trường đại học vẫn nỗ lực duy trì sức hút. Hơn một nửa số trường khảo sát cho phép sinh viên hoãn nhập học sang năm 2026. Đa số khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên tuyển sinh nhóm này. Khoảng 80% nhấn mạnh tầm quan trọng của góc nhìn toàn cầu mà sinh viên quốc tế mang lại, trong khi 60% ghi nhận đóng góp tài chính thiết yếu.
Dù đối mặt thách thức, Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu với 1,2 triệu sinh viên quốc tế trong năm học 2024 - 2025, đóng góp gần 55 tỷ USD cho nền kinh tế.