Tuyển Việt Nam có lợi thế để vượt tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup

T/H | 02/03/2022, 09:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục phải mượn sân ở UAE làm sân nhà, để tiếp đón Saudi Arabia. Họ rất có thể có thể sẽ bị tuyển Việt Nam vượt mặt tại bảng B nếu tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi thời gian qua.

Tối 1/3, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xác nhận trận đấu tuyển Trung Quốc – Saudi Arabia hôm 24/3, sẽ diễn ra tại Sharjah. Đây là trận đấu sân nhà của tuyển Trung Quốc nhưng họ không thể tổ chức ở Tô Châu hay Thượng Hải do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thay vào đó, tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục chọn Sharjah ở UAE làm sân nhà. Ở lượt đấu cuối cùng ngày 29/3, đội bóng của huấn luyện viên Li Xiaopeng sẽ làm khách trên sân Oman.

Việc thi đấu tại UAE sẽ khiến tuyển Trung Quốc chịu thiệt thòi lớn. Nếu thua trận, họ hoàn toàn có thể bị đẩy xuống cuối bảng B. Lúc này, tuyển Trung Quốc có 5 điểm, chỉ hơn tuyển Việt Nam 2 điểm. Đội bóng của ông Park Hang-seo còn 2 trận đấu gặp Nhật Bản (sân khách) và Oman (sân nhà). Nếu vượt mặt tuyển Trung Quốc trên bảng xếp hạng, tuyển Việt Nam sẽ được an ủi phần nào dù hai đội đều đã bị loại.

Sau trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam đúng ngày mùng 1 Tết vừa qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đặt chỉ tiêu cho đội nhà không được phép rơi xuống cuối bảng B. Nếu không, CFA cùng tập thể đội bóng sẽ hứng chịu sự chỉ trích rất lớn từ truyền thông, người hâm mộ.

Theo thống kê ở 3 lần mượn sân Sharjah làm sân nhà trước đó, tuyển Trung Quốc có 1 trận thắng (trước tuyển Việt Nam) và 2 trận hòa (trước Oman, Australia).

Bài liên quan
Những ứng cử viên thay Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam
Sau khi trung vệ Quế Ngọc Hải không còn đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo có thể nhắm đến một số gương mặt khác để trao trọng trách này.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam có lợi thế để vượt tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup