U23 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc và Thái Lan tại U23 châu Á

Nam Khánh | 17/02/2022, 16:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc.

U23 châu Á 2022, bóng đá Đống Nam Á có 3 đại diện giành quyền tham dự. Đáng chú ý là cả 3 đội đều nằm cùng một bảng đấu. Trong đó, U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Malaysia và U23 Thái Lan, đội còn lại chính là U23 Hàn Quốc.

2_qhtt.jpg

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan. Giải đấu có 16 đội tham dự chia làm 4 bảng. Ở bảng C, U23 Hàn Quốc - đội đương kim vô địch - được đánh giá là mạnh nhất.

Điều đó có nghĩa là U23 Việt Nam phải cạnh tranh với 2 đối thủ cùng khu vực cho tấm vé vào tứ kết.

Để giành quyền tham dự vòng chung kết, U23 Việt Nam vượt qua vòng loại với thành tích đầu bảng I.

Thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar với cùng tỉ số 1-0. Lê Văn Xuân và Hồ Thanh Minh là những người ghi bàn.

Các bảng đấu U23 châu Á 2022

Bảng A: U23 Uzbekistan, U23 Iran, U23 Qatar, U23 Turkmenistan

Bảng B: U23 Australia, U23 Jordan, U23 Iraq, U23 Kuwait

Bảng C: U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Malaysia

Bảng D: U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE, U23 Nhật Bản, U23 Tajikistan

Bài liên quan
ĐT U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp ĐT U23 Đài Bắc Trung Hoa
HLV Park Hang-seo đang có trong tay lực lượng sung sức nhất, tràn đầy tinh thần quyết tâm và sẵn sàng cho trận ra quân gặp ĐT U23 Đài Bắc Trung Hoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U23 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc và Thái Lan tại U23 châu Á