Ông nói: “TQ đang xây dựng đáng kể về mặt quân sự. Nhưng thiếu một lời giải thích mang tính chiến lược về bản chất và mục đích của việc này”.
Ông Marles đã không trả lời câu hỏi về phần nào trong chương trình quân sự của TQ mà ông thấy không minh bạch.
Trước quan ngại của TQ rằng các liên minh quân sự “giống NATO” ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ đẩy khu vực vào “vòng xoáy” xung đột, ông Marles cho rằng các nhóm như AUKUS và Bộ tứ kim cương (QUAD) không tìm cách thay thế vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khu vực.
“ASEAN là điều kiện cần thiết cho an ninh khu vực, nhưng những thách thức chiến lược mà chúng ta hiện đang phải đối mặt cho thấy các nhóm nhỏ hơn có thể giúp bổ sung cho vai trò trung tâm của khối” - vị bộ trưởng lưu ý.
Tối 3-6, ông Marles đã có cuộc gặp với người đồng cấp TQ Lý Thượng Phúc. Với câu hỏi rằng liệu ông có đề cập với ông Lý về mối quan ngại từ việc Bắc Kinh mở rộng quân sự hay không, ông Marles nói rằng ông không thể nêu chi tiết cuộc trò chuyện giữa hai bên.