Vẻ đẹp trầm mặc của những biệt thự cổ giữa lòng Hà Nội
Theo Minh Đức/VTC News•26/05/2025 15:44
Tuy đã xuống cấp cùng thời gian nhưng những biệt thự kiến trúc Pháp giữa Hà Nội vẫn mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, đang được thành phố tích cực bảo tồn, cải tạo.
Cận cảnh những biệt thự cổ sắp được Hà Nội cải tạo.
Trong số những biệt thự cổ giữa lòng Thủ đô Hà Nội, có nhiều căn đã được cải tạo, mang diện mạo mới sáng sủa hơn. Nhưng vẫn còn không ít căn đang bị bỏ hoang, chờ ngày sửa chữa.
Hầu hết những căn biệt thự cổ đều có tuổi đời hơn 1 thế kỷ. Nằm trên những tuyến phố chính, vẻ đẹp riêng biệt nhờ phong cách kiến trúc phương Tây dễ dàng trở thành điểm nhấn, hút mắt người qua lại.
Biệt thự cổ số 65 Nguyễn Thái Học đang được đưa vào diện bảo tồn, cải tạo do đã xuống cấp trầm trọng. Nơi đây vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống.
Căn biệt thự này được xây theo kiến trúc Pháp cổ với 3 tầng nhưng nay đã được người dân cơi nới, xây thêm các phòng xây và "chuồng cọp".
Trên phố Trần Hưng Đạo, một căn biệt thự cổ cũng đang được quây tôn, chờ cải tạo, tu sửa.
Tuy đã xuống cấp nhưng vẻ đẹp cổ kính của căn biệt thự vẫn nổi bật giữa sự náo nhiệt, hiện đại xung quanh.
Tường nhà đã bong tróc, loang lổ vết nứt sau thời gian dài không được sử dụng.
Căn biệt thự số 28D Điện Biên Phủ nằm ở vị trí đẹp sát với Hoàng thành Thăng Long cũng nằm trong danh sách được bảo tồn.
Phía bên trong căn biệt thự là không gian cổ kính, thơ mộng, với rất nhiều cây xanh.
Từ bờ tường đến hàng rào đều nhuốm màu thời gian, tạo vẻ đẹp trầm mặc.
Nằm tại số 5 Lê Phụng Hiểu (quận Hoàn Kiếm) căn biệt thự này sở hữu hai mặt tiền trên phố Tôn Đản và phố Lê Phụng Hiểu.
Trước đây, nó là trụ sở của Ban Nội chính Thành ủy, tuy nhiên hiện lại đang rơi vào tình trạng bỏ hoang, không sử dụng.
Bên trong khuôn viên của căn biệt thự ngập lá khô, tựa như thời gian ngưng đọng. Theo năm tháng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Căn biệt thự cổ tại số 55D Hàng Bài đang là trụ sở của hội người cao tuổi thành phố Hà Nội, nằm giữa ngã tư phố Hàng Bài và Hàm Long. Kiến trúc độc đáo cùng cây xanh bao phủ đã tạo nên điểm nhấn rất riêng.
Một biệt thự cổ có hai mặt tiền giao giữa phố Bà Triệu và Tô Hiến Thành. Trước đây, biệt thự là trụ sở của một cơ quan Nhà nước nhưng hiện nay đang được để trống.
Căn biệt thự số 17 Điện Biên Phủ nằm trên đường Lê Duẩn nổi bật với thiết kế 2 tầng và sân vườn, trước đây được sử dụng làm Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạnh tại Hà Nội. Đến nay, biệt thự đã hoàn thiện cải tạo, trở thành trụ sở của trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội.
Căn biệt thự Pháp cổ tại 49 phố Trần Hưng Đạo-46 phố Hàng Bài sau một thời gian trùng tu cải tạo cũng đã mở cửa cho khách tham quan. Căn biệt thự này có diện tích xây dựng 174 m², nằm trong khuôn viên rộng 993 m², đây là một trong số ít biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội còn duy trì được không gian sân vườn rộng.
Một căn biệt thự của người dân, với tầng 1 được sử dụng để mở cửa hàng. Không gian phía trên là nơi ở, vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa. Những ô cửa, mái ngói rêu phong khiến ngôi nhà khác biệt giữa những kiến trúc hiện đại xung quanh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Không chỉ nhận diện những không gian đang tồn tại, khoa học địa lý nhân văn ngày nay phải chủ động kiến tạo tri thức mới, luận cứ chính sách sắc bén và các giải pháp phát triển phù hợp cho từng địa phương.
Sau vụ Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh, UBND tỉnh Điện Biên đã báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.
Từ những ngôi trường nội trú mới ở vùng biên đến các trường học vừa hoàn tất sắp xếp, sáp nhập, không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 đang diễn ra khẩn trương.
Mượn xe máy của bố mẹ chở em trai không đội mũ bảo hiểm, nam sinh lớp 12 bị tổ công tác đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện khi trên đường đến trường.
Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI; lấy AI làm năng lực cốt lõi ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành; lấy nhân lực, hạ tầng và dữ liệu làm nền tảng; thể chế và quản trị AI làm đột phá.